Theo dõi Báo Thanh tra trên
Vũ Anh
Thứ năm, 04/09/2025 - 16:49
(Thanh tra) - Là một trong các dự án trọng điểm được khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) ngày 19/8 vừa qua, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) là công trình trọng điểm của TP Cần Thơ. Tuy nhiên, đến nay tiến độ dự án đang được triển khai chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Quốc lộ 91, đoạn Km0-Km7 là cửa ngõ vào thành phố Cần Thơ. Ảnh: nhandan.vn
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) nhằm xây dựng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả khai thác Quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ, đặc biệt là kết nối khu cảng - khu công nghiệp Trà Nóc, sân bay Cần Thơ với các địa bàn lân cận.
Công trình dự kiến khởi công vào cuối tháng 4 nhưng lỡ hẹn, trong khi người dân vẫn phải lưu thông trên con đường chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn. Nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ 91 cũ hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 là dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp 1, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2027, có tổng mức đầu tư hơn 7.238 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Chiều dài toàn tuyến khoảng 7,04km, bao gồm cả cầu Bình Thủy dài 145m. Điểm đầu tại nút giao đường Cách mạng Tháng 8 - đường Hùng Vương - đường Trần Phú - đường Nguyễn Trãi và điểm cuối kết nối với đoạn Km7-Km14 đang khai thác. Mục tiêu tổng thể của dự án nhằm hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, phấn đấu xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố hiện đại và văn minh, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp.

Đoạn đường hiện tại thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn. Ảnh: nhandan.vn
Theo địa giới hành chính mới, dự án đi qua các phường Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông; các trường hợp bị ảnh hưởng dự án tập trung chủ yếu ở phường Bình Thủy và Cái Khế.
Tại phường Bình Thủy có tổng số 760 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm: 723 trường hợp thuộc dự án mới và 37 trường hợp thuộc dự án mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ ngã tư bến xe - Trà Nóc). Hiện đã hoàn thành công tác kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường 723 trường hợp; ban hành thông báo thu hồi đất cho 578 trường hợp có đất phải thu hồi. Họp xét pháp lý 600 trường hợp và thông qua hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 549 trường hợp; có quyết định phê duyệt 253 trường hợp; chi trả bồi thường 60 trường hợp…
Theo ông Võ Hoài Phong, Chủ tịch UBND phường Bình Thủy, dự án gặp khó khăn, vướng mắc về chủ trương áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; vị trí và giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư.
Để đạt tiến độ theo yêu cầu, UBND phường tăng cường phối hợp sở, ngành thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời kiến nghị UBND thành phố xem xét, thống nhất chủ trương cho phép áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND TP Cần Thơ (trước đây) đã ban hành để tiếp tục thực hiện dự án.
Về hướng giải quyết đối với các trường hợp đã thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ ngã tư bến xe - Trà Nóc), đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố sớm xem xét, hướng dẫn để phường phối hợp thực hiện.
Bên cạnh đó, phường kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất theo quy định để làm cơ sở thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án khi được bố trí tái định cư.
Còn tại phường Cái Khế có 283 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, hoàn thành đo đạc, kiểm đếm 121 trường hợp; thông qua hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và có quyết định phê duyệt 106 trường hợp. Chi trả bồi thường 45 trường hợp; 20 trường hợp tự nguyện bàn giao mặt bằng. Riêng 162 trường hợp thuộc dự án cũ, đã chi trả bồi thường 84 trường hợp; còn lại 78 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ do chưa có nguồn. Theo UBND phường Cái Khế, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do một số trường hợp chưa thống nhất phương án, có kiến nghị liên quan giá bồi thường đất, chính sách tái định cư.
Làm việc với các đơn vị liên quan, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: Đây là dự án quan trọng, công trình trọng điểm của thành phố. Các đơn vị, sở, ban ngành liên quan cần phối hợp giải quyết dứt điểm các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Quá trình thực hiện, cán bộ phải nắm chắc các quy định pháp luật, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải thích cụ thể, tạo sự đồng thuận cao.
Đồng thời, khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các trường hợp còn lại. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát lại toàn bộ dự án; tiếp tục chi trả cho các trường hợp được phê duyệt; tách các trường hợp thuộc dự án cũ, trên cơ sở đó có đề xuất, tham mưu UBND thành phố giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố nghiên cứu các quy định, pháp luật, tham mưu UBND thành phố chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án; sớm hoàn thiện cập nhật, bổ sung bảng giá đất để phường có cơ sở thông báo đến người dân.
Mục tiêu quan trọng nhất là dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) sớm được khởi động và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ