Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyên Phê
Thứ bảy, 06/07/2024 - 23:36
(Thanh tra) - Trong số các chung cư xuống cấp trên địa bàn Đà Nẵng thì chung cư Hòa Minh nằm 4 mặt tiền đường Dũng Sĩ Thanh Khê - Lâm Quang Thự - Kinh Dương Vương - Trần Anh Tông (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) được xem là… nát nhất.
Chung cư Hoà Minh xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: N.P
Chung cư Hoà Minh được xây dựng và hoàn thành năm 2001 với 8 block. Mỗi block thiết kế 3 tầng với 36 căn hộ, bố trí tổng cộng cho 288 hộ dân diện giải tỏa đất đai, nhà ở tạm để phục vụ chỉnh trang đô thị.
Đến nay đã gần 23 năm đưa vào sử dụng, chung cư này đã xuống cấp nghiêm trọng, đe doạ tính mạng, tài sản của cư dân, gây ô nhiễm môi trường xung quanh….
Quan sát 8 mặt tiền block của chung cư đều thấy loang lổ, nham nhở vết nứt, tường vôi, cầu thang xuống cấp, rêu mốc phủ đầy…
Do đây là chung cư với quy mô nhỏ, thấp tầng và diện tích phòng ở chật chội (mỗi căn chỉ trên dưới 30m2), nên các hộ sinh sống trên các tầng đều cơi nới nền xây thêm tường hoặc hàn khung sắt quay tôn phía sau căn hộ để mở rộng diện tích sinh hoạt của mình.

Nhiều căn hộ bị nứt trần thấm dột nước vệ sinh từ trên xuống. Ảnh: N.P
Một số hộ trồng cây che bóng mát, rễ cây ăn vào cả tường gạch lòi sắt ra rất nguy hiểm khi gặt gió mạnh.
Mặt tiền chung cư nhếch nhát, còn phía sau trông như một “ao tù” vì nước thải sinh hoạt từ các tầng trên đổ xuống, cộng với rác thải trở thành những túi nước bẩn thỉu, không thoát hết được, bốc mùi hôi thối; nhất là khi thời tiết nắng nóng như hiện nay. Đây là điều kiện thuận lợi cho chuột, ruồi, vi khuẩn phát sinh…
Ông V. Đ. (cả nhà 4 người), sống trên tầng 3 chung cư than thở, mùa nắng nóng phải chịu nhiệt tăng cả ngày, đến khi trời mưa thì nước thấm dột xuống nền nhà phải dọn dẹp, kê chất đồ dùng chiếm hơn một nửa diện tích phòng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của con cái.
Còn bà N.T.C., sống tầng trệt cho biết, khi các hộ tầng trên tắm giặt, nước cứ xối xả xuống đất gây mất vệ sinh môi trường. Một số hộ tầng dưới còn bị thấm nước vệ sinh từ tầng trên xuống nhưng không thể làm gì được.

Hầu hết các hộ đều cơi nới phía sau. Ảnh: N.P
Lãnh đạo phường Hoà Minh cho biết, đã nắm được nhiều bức xúc của công dân đang sinh sống ở chung cư Hoà Minh từ nhiều năm nay UBND phường và quận Liên Chiểu đã kiến nghị TP di dời, giải toả chung cư này nhưng đến nay chưa có kết quả.
Trong năm 2021 - 2022, UBND TP thống nhất tổ chức kiểm định chất lượng xây dựng 3 khu chung cư, trong đó có chung cư Hòa Minh.
Kết quả kiểm định của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng cho biết, chung cư Hòa Minh ở mức độ nguy hiểm cấp độ C, chưa thuộc diện phải di dời khẩn cấp.
Tuy nhiên, đến nay thêm 3 năm trôi qua, cơ sở hạ tầng của chung cư tiếp tục xuống cấp; để đảm bảo an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị, cần thiết phải có giải pháp di dời, bố trí lại nơi ở cho các hộ dân.

Nước thải và rác phía sau các dãy nhà chung cư bốc mùi hôi thối. Ảnh: N.P
Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay đã có thông báo về di dời, giải toả 3 chung cư trong năm 2024, gồm: Lâm đặc sản Hoà Cường, Thuận Phước và Hoà Minh do xuống cấp nghiêm trọng, thuộc diện di dời, giải toả và phá dỡ theo quy định chung.
Về chung cư Hoà Minh sau khi phá dỡ sẽ xây dựng lại trên nền đất cũ. Chính quyền và các sở, ngành liên quan cần tính toán dành thêm quỹ đất để xây dựng hạ tầng chung cư sau này với diện tích và quy mô lớn hơn, khắc phục các bất cập trước đây.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, nhiều hộ dân chung cư Hoà Minh rất phấn khởi với chủ trương của chính quyền, nhưng lo lắng là đã hết nửa năm 2024 và sắp đến mùa mưa bão; nếu chậm triển khai việc di dời và bố trí nơi ở tạm thì rất khó khăn, vất vả cho cư dân vì sống trong lo âu, thất thỏm khi chung cư ngày càng xuống cấp.
Dưới đây là một số hình ảnh chung cư Hoà Minh hiện nay:




Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16/10, các lực lượng tìm kiếm tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Đan Quế
(Thanh tra) - Tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến đê hữu sông Cầu Chày, đoạn qua xã Thiệu Tiến, Thanh Hóa, được phản ánh gây hư hỏng mặt đê. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đề nghị kiểm tra, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn công trình đê điều.
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Cao Huân
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
Trí Vũ
Phú Đức
Thanh Lương
Trọng Tài
Đan Quế
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Giang Sơn
Đan Quế
Trọng Tài
Bảo San