Theo dõi Báo Thanh tra trên
TK
Thứ tư, 24/07/2024 - 08:00
(Thanh tra)- Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ 7h đến 18h ngày 23/7, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, bị thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu.
Hơn 25.556 ha lúa, 2.544 ha hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng. Ảnh: Internet
Các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã gây thiệt hại.
Cụ thể, 16 căn nhà bị hư hỏng. Trong đó, Thanh Hóa 8 căn; Nghệ An 8 căn.
Hơn 25.556 ha lúa, 2.544 ha hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng (Hòa Bình 10ha; Hà Nội 220ha; Hải Dương 5.270ha; Hà Nam 6.507ha; Nam Định 12.340ha; Thái Bình 3.350ha; Thanh Hóa 220ha; Nghệ An 140,51ha).
Mưa lũ khiến 22 con gia súc, 849 con gia cầm bị chết và cuốn trôi.
Hơn 300 điểm sạt lở với tổng khối lượng trên 10.000m3 đất, đá, bê tông. Tại các điểm sạt lở hiện đã được xử lý và thông xe tạm thời.

Sạt lở tại quốc lộ 6 qua xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. Ảnh: Internet
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi hơn 140mm.
Từ đêm 24/7, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ giảm dần.
Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày và đêm 24/7, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi hơn 180mm.
Từ ngày 25/7, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đây là khoản viện trợ của Tổ chức CRS tại Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Đom Đóm Số là một sáng kiến xã hội hóa, đóng góp một phần nhỏ bé vào việc mang máy tính cá nhân và sách đến với các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách số. Mỗi chiếc máy vi tính, mỗi cuốn sách được trao đi là một “đốm sáng” nhỏ, góp phần thắp lên khát vọng tri thức và công nghệ cho học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Nguyệt Thu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV