Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Các địa phương phải thực hiện giải pháp đồng bộ chống dịch

Thứ ba, 06/05/2014 - 21:44

(Thanh tra) - Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám đối với các địa phương tại hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản các tỉnh phía Bắc, tổ chức ngày 6/5, tại Hà Nội.

Kiểm soát gia cầm ở các chốt kiểm dịch gần các chợ đầu mối là 1 giải pháp quan trọng (Ảnh minh họa: T.A)

Báo cáo của Cục Thú y cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2014, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản diễn biến khá phức tạp. Đến nay dịch cúm gia cầm đã cơ bản được khống chế trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, các ổ dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 155 xã, phường của 90 xã huyện, thị xã thuộc 33 tỉnh, TP. Số gia cầm mắc bệnh là 211.573 con (gà hơn 76.000 con, chiếm 36% tổng số mắc bệnh, vịt hơn 135.000 con, chiếm 64%); trong đó số chết là hơn 101.900 con.

Trong khi đó, dịch lở mồm long móng trên gia súc đã ghi nhận 48 ổ dịch tại 48 xã thuộc 21 huyện, thị xã của 10 tỉnh, làm 2.350 con gia súc mắc bệnh, số gia súc bị chết và tiêu hủy là 71 con. Tính đến ngày 6/5, cả nước còn 3 tỉnh là Hà Tĩnh, Yên Bái và Kon Tum có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày.

Một số dịch bệnh khác trên gia súc như bệnh dại, tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn... cũng xuất hiện rải rác ở nhiều địa phương.
Đáng chú ý, tình hình dịch bệnh trên thủy sản cũng diễn biến khá phức tạp. Riêng dịch bệnh hoại tử gan trên tôm đã xảy ra ở 83 xã của 8 tỉnh, TP làm gần 1.700ha tôm nuôi bị bệnh, cao gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2013.


Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, từ nay đến cuối năm, các ổ dịch vẫn còn nguy cơ bùng phát trở lại. Vì vậy, các địa phương cần tổ chức thực hiện các biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch, tuân thủ các quy định về con giống; thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng gia cầm; khuyến cáo áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc môi trường... 

T.A

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 3: Những đồi mía đứng trước nhiều nỗi lo

Bài 3: Những đồi mía đứng trước nhiều nỗi lo

(Thanh tra) - Từng phủ xanh những quả đồi miền Tây xứ Thanh, cây mía nhiều năm qua đã trở thành sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân. Nhưng những cánh đồng từng ngọt bởi hy vọng ấy, nay lại là nỗi trăn trở của người nông dân khi giá cả bấp bênh, chi phí tăng cao, lao động khan hiếm và sức ép cạnh tranh từ nhiều loại cây trồng khác…

Văn Thanh

09:00 07/06/2026
Bài 2: Nông dân chật vật vì giá thấp, mất mùa

Bài 2: Nông dân chật vật vì giá thấp, mất mùa

(Thanh tra) - Dù là một trong những “thủ phủ” mía đường của cả nước, ngành Mía đường tại Đắk Lắk đang rơi vào vòng xoáy khó khăn khi người trồng liên tiếp đối mặt cảnh mất mùa, giá giảm sâu, chi phí tăng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp mía đường cũng chật vật vì tiêu thụ khó khăn trước áp lực cạnh tranh từ đường nhập lậu và đường giá rẻ nước ngoài tràn vào thị trường.

08:00 07/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm