Theo dõi Báo Thanh tra trên
Vũ Linh - Long Hồ
Thứ bảy, 14/06/2025 - 19:04
(Thanh tra) - Mục tiêu thu ngân sách giai đoạn kỳ 2021-2025, Lâm Đồng thu hơn 63.000 tỷ đồng, Bình Thuận khoảng hơn 52.000 tỷ đồng và Đắk Nông là 18.400 tỷ đồng. Hiện các địa phương đã đưa ra các giải pháp để hoàn thành, vượt chỉ tiêu đã đề ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đánh giá, những kết quả tích cực trong quý I, như thu ngân sách vượt 10% so với cùng kỳ, kêu gọi đầu tư gấp 15 lần so với năm trước, giải ngân vốn đầu tư công đang tăng tốc, du lịch tăng 30%. Ảnh: Vũ Linh
Phấn đấu tự cân đối thu chi ngân sách
Theo Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm từ 2021-2025, xác định tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến ngành nông nghiệp toàn diện và hiện đại, gắn với liên kết thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Phát triển du lịch chất lượng cao…
Mục tiêu đến năm 2025, sẽ đưa tỉnh Lâm Đồng phát triển khá của cả nước. Đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước; tự cân đối được ngân sách và có điều tiết nộp về ngân sách Trung ương. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 11 - 12%/năm. Trong đó, thu thuế, phí, lệ phí tăng bình quân 12 - 14%/năm; phấn đấu đến năm 2025, ngân sách địa phương cơ bản cân đối nhu cầu chi thường xuyên.
Giai đoạn 2021 - 2025, Lâm Đồng đặt mục tiêu thu hơn 63.000 tỷ đồng; trong đó, thu thuế - phí khoảng 39.220 tỷ đồng. Tính đến nay, Lâm Đồng thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 54.000 tỷ đồng, bao gồm trên 4.218 tỷ đồng của quý I/2025.
Tại cuộc họp đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2025 diễn ra ngày 9/4/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đánh giá, những kết quả tích cực trong quý I, như thu ngân sách vượt 10% so với cùng kỳ, kêu gọi đầu tư gấp 15 lần so với năm trước, giải ngân vốn đầu tư công đang tăng tốc, du lịch tăng 30%. Mục tiêu của năm 2025 là thu ngân sách đạt 15.000 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế từ 9 - 10%…
Phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra về thu ngân sách
Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông xác định, giai đoạn 2021 - 2025 có 11 mục tiêu cụ thể. Trong đó, tăng trưởng kinh tế nội tỉnh (GRDP) duy trì ổn định và bền vững từ 7,5 - 8%.
Tỉnh cũng đạt mục tiêu khai thác các tiềm năng lợi thế như công nghiệp luyện Alumin, nhôm; công nghiệp chế biến nông lâm sản, công nghiệp nhẹ và các công nghiệp năng lượng; nông nghiệp công nghệ cao; khai thác tiềm năng du lịch về hệ thống hang động núi lửa tại huyện Krông Nô được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu...
Nghị quyết số 110/NQ-HĐND cũng xác định, thu ngân sách Nhà nước hoàn thành kế hoạch đề ra cho giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 18.400 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, tỉnh Đắk Nông thu ngân sách ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng. Trong quý I/2025, tổng thu ngân sách Nhà nước là 1.471 tỷ đồng, tăng 678 tỷ đồng (tăng 86%) so với cùng kỳ năm 2024, đạt 52% dự toán Trung ương giao, đạt 42% dự toán địa phương giao.
Tại hội nghị trực tuyến 3 cấp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng tháng 3, quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025 diễn ra ngày 3/4/2025, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp phát triển chủ yếu, trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ về mục tiêu tăng năm 2025 đạt 8% trở lên.
Ông Hồ Văn Mười cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để các dự án điện gió, điện mặt trời sớm đi vào hoạt động, vận hành trong năm 2025; tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 với mục tiêu giải ngân đạt trên 95%...
Tạo nguồn thu bền vững
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh Bình Thuận xác định huy động, phân bổ, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chủ động nguồn lực phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.
Tăng cường quốc phòng, an ninh, chủ động hội nhập quốc tế; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, tăng tỷ trọng các nguồn thu bền vững, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động của ngân sách địa phương các cấp gắn với nâng cao và cá thể hóa trách nhiệm; quản lý chặt chẽ nợ chính quyền địa phương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách địa phương.
Định hướng công tác tài chính giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Bình Thuận sẽ cơ cấu lại nguồn thu ngân sách, thúc đẩy tăng thu hợp lý kết hợp nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững. Đẩy mạnh các biện pháp khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa thu, giảm nợ đọng, mở rộng cơ sở thuế, đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách Nhà nước.
Mục tiêu của 5 năm tổng thu ngân sách địa phương của tỉnh Bình Thuận ước đạt hơn 52.286 tỷ đồng. Đến nay, Bình thuận đã thực hiện ước đạt hơn 47.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng quý I/2025 ước đạt hơn 3.018 tỷ đồng.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ