Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ Tổng Tham mưu: Toàn quân sẵn sàng chống lũ, sạt lở

Dương Nguyễn

Thứ hai, 18/08/2025 - 13:12

(Thanh tra) - Ngày 18/8, trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới và nguy cơ mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị quân đội trên toàn quốc chủ động, quyết liệt ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện nhằm giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Lực lượng vũ trang quyết liệt ứng phó áp thấp nhiệt đới. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Tình hình thời tiết đang diễn biến hết sức phức tạp khi hồi 1 giờ ngày 18/8, tâm áp thấp nhiệt đới được xác định ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Theo dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và suy yếu thành vùng thấp.

Tuy nhiên, vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế và toàn bộ khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô, được cảnh báo sẽ có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Điều này đặt ra nguy cơ cao về lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng, đòi hỏi công tác phòng chống phải hết sức khẩn trương.

Để chủ động ứng phó và hạn chế tối đa thiệt hại, công điện của Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị quân đội trên cả nước duy trì nghiêm chế độ ứng trực, theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn.

Đặc biệt, phải triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho doanh trại, kho tàng và các công trình đang thi công. Các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, đồng thời cam kết bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công điện được gửi tới hàng loạt các đơn vị chủ chốt của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bao gồm: Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục II; các quân khu: 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các quân chủng: Phòng không - Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các binh chủng: Pháo binh, Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các binh đoàn: 11, 12, 18, 19.

Các Quân khu 1, 2, 3, 4 được giao nhiệm vụ chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, rà soát kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để xác định rõ khu vực trọng điểm thiên tai, các vùng nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất đá, các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, cùng các khu vực ngập lụt, chia cắt.

Công tác sơ tán dân được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị phải chủ động di dời các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho các công trình xung yếu, các khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư tập trung và hoạt động sản xuất, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Lực lượng quân đội luôn sẵn sàng chi viện, giúp đỡ chính quyền và Nhân dân địa phương khắc phục hậu quả, tiến hành tìm kiếm cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới từ Quảng Ninh đến Huế, phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng để quản lý chặt chẽ phương tiện tàu thuyền, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng để di chuyển tránh trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, hướng dẫn neo đậu an toàn.

Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam phải triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển, đảo khi có tình huống.

Tương tự, Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 sẽ rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng và phương tiện để thực hiện các chuyến bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không theo lệnh. Quân đoàn 12 cùng các binh đoàn, binh chủng khác cũng luôn trong tư thế sẵn sàng tham gia ứng phó và cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Tổng Tham mưu đặc biệt lưu ý các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II phải tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá. Nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị.

Đồng thời, các tổng cục này phải đảm bảo tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai, chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ các địa phương khi cần thiết.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của toàn quân, công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại, bảo vệ an toàn cho Nhân dân và tài sản quốc gia.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.  

Mai Lê

16:20 05/12/2025
Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm