Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ sáu, 18/06/2021 - 21:00
(Thanh tra)- Đại diện Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết, chúng ta đang thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, đồng thời cũng phải cắt giảm những quy định rườm rà đối với đội ngũ công chức, viên chức. Làm sao giảm tải áp lực về văn bằng chứng chỉ, học hành không cần thiết.
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: PV
Chiều ngày 18/6, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho các cơ quan báo chí về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Một vấn đề nóng được nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.
Thông tin về vấn đề này, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Nguyễn Tư Long cho biết, ngày 11/6, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, trong đó không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính.
Theo ông Tư Long, việc này được sự tán đồng cao của xã hội, đã cắt giảm thủ tục hành chính trong việc học và cấp các chứng chỉ cho công chức. Thông tư chỉ yêu cầu công chức hành chính có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch. Đồng thời, tiết kiệm chi phí cho các cơ quan Nhà nước và thời gian của công chức, viên chức.
Đại diện Vụ Công chức, viên chức cũng cho biết thêm, giảm thiểu các loại văn bằng chứng chỉ phải căn cứ theo vị trí việc làm. Ví dụ, có vị trí không cần đến tiếng Anh B1, B2, nhưng nếu lại bắt phải có, dẫn đến tình trạng mua văn bằng, chứng chỉ giả. Như vậy, việc cắt giảm các loại chứng chỉ sẽ giảm hệ quả đối với cán bộ công chức, viên chức.

Theo Bộ Nội vụ, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tiết kiệm chi phí cho nhà nước, công chức và viên chức. Ảnh: PV
Về lợi ích kinh tế, ông Tư Long cho biết, mặc dù chưa có tính toán cụ thể, nhưng sơ bộ có thể tính, mỗi văn bằng chứng chỉ khi đi học mất từ 2,5 - 3 triệu đồng. Với 300 nghìn công chức hành chính, dự kiến có khoảng 200 nghìn người sẽ phải hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ, số tiền này không hề nhỏ, đó là chưa kể thời gian, chi phí xã hội và nhiều vấn đề phức tạp trong quá trình đi học.
“Chúng ta đang thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính đối với người dân doanh nghiệp, đồng thời cũng phải cắt giảm những quy định rườm rà đối với đội ngũ công chức, viên chức; làm sao giảm tải áp lực về văn bằng chứng chỉ, học hành không cần thiết”, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức nhấn mạnh.
Thông tin về các hoạt động trong thời gian tới, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ đang tập trung xây dựng Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quý III/2021, Bộ sẽ tập trung trình Quốc hội thông qua Đề án này để kịp thời bố trí phương án nhân sự. Đồng thời, sẽ tập trung vào công tác bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp tình hình diễn biến của dịch Covid-19.
Ngoài ra, trong quý III, Bộ cũng sẽ trình Chính phủ xem xét, phê duyệt việc ban hành Nghị quyết Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 và xem xét ban hành Nghị định sửa đổi số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý Nhà nước về lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử” và Đề án Chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài.
Đáng lưu ý, trong quý III/202, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố chỉ số hài lòng về sự phục hành chính và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động thương mại và dịch vụ nội địa tăng trưởng khá, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ổn định thị trường.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Trong không gian rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, chương trình Sắc Xuân vùng cao – Ấm tình đồng bào năm 2026 đã mang đến một bức tranh xuân sinh động, giàu bản sắc của miền Tây xứ Thanh. Không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật, chương trình còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp đoàn kết, sẻ chia và niềm tin vào một miền Tây đang chuyển mình vững bước.
Văn Thanh
Nguyễn Mai
Văn Thanh
Tin, ảnh: Thu Huyền
Chu Tuấn
Chu Tuấn
PV
PV
PV
PV
Thái Hải
Văn Thanh
T. Minh
Trần Quý
Nguyễn Mai
Văn Thanh