Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Điểm
Thứ bảy, 20/06/2026 - 20:56
(Thanh tra) - Chiều 20/6/2026 tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021 - 2026.
Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị Biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: NĐ
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đông đảo đoàn viên, người lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tại hội nghị
Sự kiện nhằm tôn vinh những “tế bào” vững chắc của xã hội; những điển hình đã nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.
Qua quá trình xét chọn hồ sơ kĩ lưỡng, hội đồng xét chọn đã lựa chọn 95 gia đình đại diện cho ý chí, nghị lực và tình yêu thương từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen. Trong đó, có 44 gia đình người lao động trực tiếp sản xuất, 47 gia đình viên chức quản lý và 4 gia đình cán bộ công đoàn chuyên trách.
Trong số các hồ sơ được lựa chọn có một số hồ sơ đặc biệt tiêu biểu là những gia đình có chồng công tác dài ngày tại hải đảo, biên giới hoặc trong lực lượng vũ trang, thường xuyên xa nhà nhưng các thành viên vẫn nỗ lực vượt khó, giữ gìn hạnh phúc gia đình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như:
Gia đình chị Nguyễn Thị Huế (TPHCM), cán bộ công đoàn chuyên trách, có chồng là cán bộ Nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, thường xuyên công tác dài ngày ngoài biển đảo. Dù hoàn cảnh đặc thù, chị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác công đoàn, chăm lo gia đình và nuôi dạy con đạt nhiều thành tích học tập.
Gia đình chị Đặng Thị Trúc Ly (Tây Ninh), có chồng công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự phường, thường xuyên làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới. Hai vợ chồng luôn chia sẻ, động viên nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và chăm lo gia đình.
Bên cạnh đó còn có nhiều hồ sơ nổi bật bởi truyền thống hiếu học, có con đạt giải quốc gia, quốc tế, đỗ vào các trường đại học tốp đầu cả nước. Có thể kể đến như:
Gia đình anh Đỗ Đức Văn và chị Nguyễn Thị Hường (TP Hải Phòng), con đạt giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia và hiện là sinh viên xuất sắc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Gia đình bác sĩ Vũ Đình Thép và Tiến sĩ Trần Thị Chu Quý (TP Hà Nội) có con đạt Huy chương Vàng cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại Pháp, được học bổng 100% Đại học VinUni và trúng tuyển nhiều trường đại học danh tiếng. Đây cũng là gia đình nhiều thế hệ tiêu biểu.
Ngoài ra còn rất nhiều nhóm gia đình tiêu biểu như: Nhóm gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống, nhóm gia đình có nhiều sáng kiến, sáng tạo, nhóm gia đình cán bộ công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn.
Thông qua các hồ sơ cho thấy vai trò nổi bật của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động hạnh phúc, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong giai đoạn mới. Các gia đình được lựa chọn đều tiêu biểu trong lao động, công tác, học tập; có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị và cộng đồng; là những tấm gương điển hình về xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Thu Xương - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho cho biết: Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách con người, góp phần quan trọng vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt”. Trải qua các giai đoạn lịch sử, gia đình Việt Nam được hình thành, giữ gìn và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.

Giao lưu với các gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc. Ảnh NĐ
Trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, gia đình luôn là nơi giữ gìn vun đắp và phát huy những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Trải qua các thời kỳ lịch sử, dù quy mô, cấu trúc, mối quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bà Thái Thu Xương nhấn mạnh, Tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng đã phát huy mạnh mẽ vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động nữ công nhân, viên chức lao động, đẩy mạnh công tác gia đình, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức công đoàn, nhiều chương trình hỗ trợ khẩn cấp, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động; huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.
Các chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Mái ấm Công đoàn”, “ Sổ tiết kiệm công đoàn cùng em tiếp bước”,… các hoạt động chăm lo con đoàn viên, người lao động, hỗ trợ học bổng, khám sức khỏe, nâng cao phúc lợi đoàn viên tiếp tục được triển khai rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu gia đình công nhân viên chức lao động.
"Đặc biệt, trong những năm qua, hình ảnh người lao động Việt Nam không chỉ tỏa sáng bởi tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và ý chí vượt khó, mà còn được khắc họa qua những câu chuyện đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm trong mỗi mái ấm gia đình.
Tại hội nghị này, chúng ta vô cùng tự hào và xúc động được tôn vinh những tấm gương tiêu biểu. Dù ở cương vị công tác khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng các gia đình đều có điểm chung là sự mẫu mực, nền nếp gia phong là nơi bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, con người Việt Nam.

Ông Ngọ Duy Hiểu- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại hội nghị. Ảnh: NĐ
Đặc biệt hơn, đằng sau những tấm bằng khen, những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, trong phong trào lao động sáng tạo của các anh, các chị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chính là điểm tựa vững chắc từ hậu phương gia đình. Chính sự thấu hiểu, cảm thông và vun đắp không ngừng nghỉ của người bạn đời, sự mẫu mực của ông bà, cùng sự chăm ngoan, học giỏi của các con đã tạo nên sức mạnh để các anh, các chị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các gia đình thực sự là những hạt nhân tiêu biểu, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.
95 gia đình được biểu dương hôm nay là đại diện tiêu biểu cho hàng triệu gia đình đoàn viên, người lao động cả nước. Mỗi gia đình là một câu chuyện đẹp. Các anh, các chị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn là những người giữ lửa hạnh phúc gia đình, nuôi dưỡng những giá trị nhân văn cao đẹp, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.
Việc tổ chức tuyên dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu không chỉ là dịp để ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những giá trị tốt đẹp mà các gia đình đã dày công vun đắp. Đây còn là cơ hội để chúng ta giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời lan tỏa, nhân rộng những hình mẫu xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ mới rộng khắp trong công nhân viên chức lao động", bà Thái Thu Xương nhấn mạnh.

Biểu dương 95 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc. Ảnh NĐ
Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021 - 2026 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam.
Trước khi diễn ra Hội nghị, đoàn đại biểu gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu đã làm Lễ dâng hương tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TPHCM) và thăm Dinh Độc Lập.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 314/TB-VPCP ngày 19/6/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Thư Kỳ
(Thanh tra) - Chiều 20/6/2026 tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021 - 2026.
Nguyễn Điểm
Hương Trà
Bùi Bình
Ngọc Giàu
Thanh Giang
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương