Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ ba, 10/09/2024 - 20:52
(Thanh tra) - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng phòng, chống thiên tai tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời có phương án khẩn cấp trợ giúp người dân, chủ động tổ chức sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Chủ động chuẩn bị các phương án bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiên tai.
Người dân Yên Bái bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ. Ảnh: Thanh Bình
Ngày 10/9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hà Nam và Vĩnh Phúc về việc ứng phó, khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra.
Theo đó, Bộ LĐTB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người còn mất tích, di dời người dân ra khỏi vùng nguy cơ vỡ đê, sạt lở, ngập lụt, mất an toàn; phong toả, đặt biển cảnh báo tại các tuyến đường giao thông, cầu nguy cơ sập, sạt lở và khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Bên cạnh đó, hỗ trợ, cứu chữa người bị thương và tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, nhất là các gia đình có người bị chết, bị thương, mất tích theo quy định của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.
Theo đề nghị của Bộ LĐTB&XH, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, rà soát, nắm bắt chính xác các hộ gia đình bị thiệt hại, bị ảnh hưởng bởi cơ bão số 3; kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân, các gia đình có nguy cơ bị thiếu đói, các hộ gia đình phải di dời khẩn cấp; hỗ trợ lều bạt, nước uống, thực phẩm, chăn màn và một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu trước mắt, tại chỗ, nhất là các hộ có nhà bị đổ, sập, trôi, các hộ ở vùng bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt, tuyệt đối không được để người dân bị đói, không có chỗ ở hoặc thiếu các vật dụng thiết yếu; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà do bão; huy động các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau lũ.
Nội dung công văn cũng nêu rõ, các địa phương thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của hoàn lưu sau cơn bão số 3, tình hình mưa lũ, ngập lụt để triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hiệu quả, kịp thời; chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng phòng chống thiên tai tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời có phương án khẩn cấp trợ giúp người dân, chủ động tổ chức sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Chủ động chuẩn bị các phương án bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiên tai.
Đồng thời bố trí nguồn lực từ ngân sách địa hương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để kịp thời hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Trường hợp thiếu nguồn lực đề nghị UBND các tỉnh, thành phố bị thiệt hại có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ LĐTB&XH để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ kịp thời.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 17/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Điện Biên đã tiếp xúc cử tri huyện Mường Nhé; trước đó, ngày 16/4, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Nậm Pồ.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Giữa những thung lũng mây mù của Điện Biên, nơi những bản làng nằm cheo leo bên sườn núi, trẻ em vẫn ngày ngày cắp sách đến trường với một khát khao chung - được học tập, được tiếp cận tri thức. Nhưng con đường đến tri thức của các em không giống như bao bạn bè cùng trang lứa ở đô thị. Khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế, thiếu thốn cơ sở vật chất đã và đang tạo nên những rào cản vô hình khiến giấc mơ học tập của trẻ em vùng cao trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Ngọc Diễm
Trần Lê
Trần Lê
Ngọc Diễm
Minh Nghĩa
Nam Dũng
Trần Kiên
Chính Bình
N. Phó
Hải Hà
Trần Quý
Thái Hải
PV
PV
Hương Giang
PV