Theo dõi Báo Thanh tra trên
X. Thiện - T. Nguyên - T. Huyền
Chủ nhật, 19/10/2025 - 10:50
(Thanh tra) - Xuất phát từ lớp dạy may miễn phí nhỏ tại nhà, chị Lại Thị Quỳ - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 68, xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã từng bước xây dựng và mở rộng nhiều mô hình sinh kế thiết thực cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Quỳ thường xuyên phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức các hoạt động ý nghĩa. Ảnh: Huyền Thiện Nguyên
Từng là người phụ nữ xa quê lập nghiệp, chị Lại Thị Quỳ thấu hiểu nỗi vất vả của những chị em không có nghề nghiệp ổn định, đặc biệt là phụ nữ đơn thân, nuôi con nhỏ. Sau thời gian nghỉ sinh, chị gặp khó trong việc tìm việc làm phù hợp. Không nản lòng, chị tự học nghề may qua mạng, vừa làm dịch vụ sửa quần áo, vừa rèn tay nghề.
Khi đã thành thạo, chị mở lớp dạy may miễn phí tại nhà với mong muốn “ai từng như mình sẽ không phải lo lắng vì thất nghiệp”. Lúc đầu, lớp học chỉ có vài người tham gia do thiếu máy móc. Chị đã chủ động liên hệ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xin hỗ trợ thiết bị để tạo điều kiện cho học viên.
“Các chị em đến học không chỉ được hướng dẫn may, vắt sổ, cắt ráp vải mà còn được tạo môi trường gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau. Ai muốn đi làm công ty thì chỉ cần học vài buổi làm quen với máy, còn người muốn mở tiệm thì học khoảng hai tháng để thuần thục tay nghề”, chị Quỳ chia sẻ.
Lớp học của chị được tổ chức linh hoạt, phù hợp với từng hoàn cảnh. Học viên có thể tranh thủ buổi trưa, buổi tối hoặc khi rảnh rỗi để học. Nhiều người sau khi hoàn thành khóa học đã có việc làm ổn định, một số còn tự mở tiệm may nhỏ tại nhà.
Nhận thấy không phải ai cũng phù hợp với nghề may, chị Quỳ tiếp tục tìm tòi, mở rộng nhiều mô hình sinh kế khác. Hiện Chi hội Phụ nữ ấp 68 do chị phụ trách có hàng trăm hội viên, được chia nhóm theo năng lực và hoàn cảnh: Người trẻ, khỏe thì làm nghề may; người lớn tuổi, sức yếu thì tham gia nhóm giúp việc theo giờ, giặt ủi hoặc trông trẻ.
Hơn 5 năm qua, chị Quỳ không chỉ giúp nhiều chị em phụ nữ có việc làm ổn định, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng dân cư vùng ven TP Hồ Chí Minh.
“Mô hình giúp việc theo giờ hoạt động hơn 2 năm nay. Khi có việc, tôi đăng lên nhóm chung để các chị em đăng ký. Ai thuận tiện thời gian thì nhận, vừa linh hoạt, vừa có thêm thu nhập mà không ảnh hưởng đến việc gia đình”, chị Quỳ cho biết.

Cộng đồng có hàng trăm hội viên với đa dạng độ tuổi và hoàn cảnh. Ảnh: Huyền Thiện Nguyên
Nhờ cách làm này, nhiều chị em phụ nữ đã có nguồn thu ổn định. Bà Phạm Thị Điều (57 tuổi) chia sẻ: “Trước đây tôi làm công ty, nay nghỉ hưu vẫn có thể đi giúp việc theo giờ, vừa nhẹ nhàng, vừa có thêm tiền phụ giúp con cháu. Mỗi tháng tôi có thêm vài triệu đồng, cảm thấy mình vẫn còn ích cho gia đình và xã hội”.
Song song đó, Chi hội còn vận hành mô hình “Nhóm 3 sạch” - giặt, ủi tại nhà cho người dân quanh khu vực. Các thành viên được phân công công việc tùy theo điều kiện: Ai có máy lớn thì nhận giặt mền, rèm; ai có máy nhỏ thì nhận quần áo, đồ trẻ em. Hội làm băng rôn, treo tại nhà hội viên để người dân dễ nhận biết và ủng hộ.
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (31 tuổi), phụ trách nhóm giặt ủi, cho biết: “Nhờ tham gia mô hình này, mỗi thành viên có thêm từ 1 đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Dù không nhiều nhưng giúp chị em chủ động tài chính, giảm gánh nặng cho gia đình”.
Theo ông Huỳnh Bá Tuấn - Trưởng ấp 68, xã Tân Vĩnh Lộc, chị Lại Thị Quỳ luôn là cán bộ hội năng nổ, gắn bó với người dân: “Chị Quỳ rất nhiệt tình, luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác chăm lo cho phụ nữ khó khăn, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết”.
Không chỉ dừng ở việc tạo công ăn việc làm, chị Quỳ cùng Chi hội Phụ nữ ấp 68 còn duy trì nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như tặng sách giáo khoa, áo dài, xe đạp, tã sữa và các suất ăn miễn phí cho phụ nữ, trẻ em và người già neo đơn.
Chị Quỳ chia sẻ: “Tôi chỉ mong các chị em trong hội ai cũng có việc làm, có thu nhập để tự tin hơn trong cuộc sống. Người nào mạnh thì giúp người yếu, cùng nhau tiến lên. Khi phụ nữ ổn định kinh tế thì gia đình cũng bền vững hơn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Với sự năng động, trách nhiệm và tấm lòng vì cộng đồng, chị Lại Thị Quỳ - “bà mai việc làm” của phụ nữ nghèo vùng ven Tân Vĩnh Lộc đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều phụ nữ vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người cán bộ hội phụ nữ tận tâm vì dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật