Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

11,350 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ hoạt động chăm lo do công đoàn tổ chức

Nguyễn Điểm

Thứ sáu, 17/10/2025 - 21:09

(Thanh tra) - Chiều 17/10, đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn chỉ đạo các cấp ủy đảng phối hợp với chuyên môn tổ chức một số hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong hệ thống công đoàn, nhất là các hoạt động chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán, đạt kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: NĐ

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động đạt kết quả tích cực

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ nhất và cụ thể hóa chương trình hành động trong toàn Đảng bộ.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, kể từ sau Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn lần thứ nhất, Ban Thường vụ đã khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết và chỉ đạo các ban, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị của Tổng Liên đoàn. Ban Chấp hành đã cho ý kiến bằng văn bản đối với quy chế làm việc của Đảng uỷ LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030 và phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030 và hai văn bản này đã sớm ban hành.

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn chỉ đạo các cấp ủy đảng phối hợp với chuyên môn tổ chức một số hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong hệ thống công đoàn, nhất là các hoạt động chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán, đạt kết quả tích cực.

Đã có 11,350 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo do Công đoàn tổ chức (tăng 9,25% so với năm 2024, với tổng kinh phí là 7.800 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2024).

Tổng Liên đoàn tham mưu, phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, phục vụ 195 đoàn của đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho đoàn viên, công nhân, lao động, tạo sự lan tỏa trong chăm lo đời sống công nhân, góp phần khẳng định, nâng cao vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam.

Các cấp công đoàn đã tổ chức gần 21 nghìn chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, thu hút gần 6,1 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia, có hơn 2,3 triệu lượt đoàn viên, người lao động được tặng quà tại chương trình với tổng số tiền gần 1.500 tỷ đồng.

Hoạt động xã hội, chăm lo phúc lợi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn được quan tâm, duy trì thường xuyên. Các cấp công đoàn đã hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa 1.097 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 52 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ Tháng Công nhân năm 2025, các hoạt động hướng đến quyền lợi thiết thực và tinh thần sáng tạo của người lao động được triển khai mạnh mẽ. Đặc biệt, chương trình “Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025” với thông điệp “Lao động sáng tạo, kiến tạo tương lai” được phát động rộng rãi trên toàn quốc, thể hiện tinh thần đổi mới, phát huy trí tuệ và tiềm năng sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động….

Đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Gương sáng công nhân tiền phong”, trở thành hoạt động trọng điểm, thiết thực chào mừng 95 năm thành lập Đảng và khẳng định vị thế, vai trò, phẩm chất của đội ngũ công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Liên đoàn không nhận được đơn, thư, khiếu nại, tố cáo

Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp công đoàn từ Trung ương đến địa phương, công tác phát triển đoàn viên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 9 năm 2025, tổng số đoàn viên công đoàn là 10.040.768 người. Trong đó, số đoàn viên thực tăng là 445.713 người, đạt 27,01% so với chỉ tiêu phát triển đoàn viên cả năm theo kế hoạch.

Cùng với công tác phát triển đoàn viên, việc mở rộng và củng cố tổ chức công đoàn cơ sở tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm, tổng số công đoàn cơ sở là 62.359 cơ sở, trong đó có 1.111 nghiệp đoàn cơ sở.

Công tác tham gia xây dựng Đảng tiếp tục được các cấp công đoàn quan tâm và triển khai hiệu quả. Trong năm, các cấp công đoàn đã giới thiệu 54.266 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Kết quả, đã có 21.285 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã triển khai, quán triệt, ban hành một số văn bản để hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy Tổng Liên đoàn chỉ đạo các cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025, chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát, thực hiện việc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Liên đoàn không nhận được đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cán bộ, đảng viên, người lao động của các đơn vị trực thuộc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm