Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 21/12/2012 - 21:46
(Thanh tra) - Đội Quản lý thị trường số 14 vừa tiến hành thu giữ 450 chấn lưu (được coi là hàng nhái) tại số 3B đường Trường Chinh và Công ty TNHH Ngân Quang 435A Tam Trinh. Kết quả ban đầu cho thấy, đây là số hàng mà Công ty TNHH Ngân Quang mua của Công ty TNHH Ánh sáng tầm nhìn mới, văn phòng tại 156/1/12/4A đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Chấn lưu giả
Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14 cho biết: “Đây là hàng nhập khẩu Trung Quốc, bên ngoài nhãn hiệu khác nhưng bên trong lại là một nhãn hiệu được bảo hộ của Công Ty TNHH Ánh Sáng Thành Long (NVC). Chúng tôi phối hợp với PA81 Công an TP Hà Nội để kiểm tra và thu giữ. Đối tượng vi phạm là bộ sản phẩm nằm bên trong sản phẩm chấn lưu”.
Có thể thấy lô hàng bị thu giữ là một trong những vi phạm không dễ phát hiện nếu chỉ nhìn bề ngoài. Ông Hoàng Đại Nghĩa cho biết thêm: “Đây là một trong những hiện tượng khiến chúng tôi tiến hành kiểm tra hoặc thu giữ gặp khó khăn. Bởi sản phẩm làm giả bên trong, nguồn gốc sản xuất tại Trung Quốc. Đồng thời, hành vi được mua bán lòng vòng, bởi thông thường các hàng nhập khẩu tại Trung Quốc được đưa từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh nhưng riêng dòng sản phẩm này lại được đưa từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Theo nghiên cứu ban đầu chúng tôi khẳng định là hàng giả - giả nhãn hiệu. Có thể nói mặt hàng đồ điện thông dụng làm giả gây thiệt hại cho doanh nghiệp trong nước và người tiêu dung Việt Nam. Đây là một trong những thủ đoạn tinh vi, thậm chí tên hàng hóa là tên khác nhưng in ấn trên bảng giá logo lại lấy tên NVC để lừa khách hàng, theo dự đoán ban đầu sản phẩm này có thể được tiến hành nhập rời… hoặc khai sai khi kê khai hải quan song chúng tôi sẽ kiên quyết đấu tranh để bắt giữ, dù khó khăn để tìm hiểu và xử lý”.
Đây mới chỉ là kết quả bước đầu trong việc thu giữ những sản phẩm ban đầu đánh giá là hàng giả này, còn chờ vào kết luận cuối cùng sau quá trình điều tra, hiện tại, đang trong thời gian thụ lý hồ sơ. Tuy nhiên, theo tiết lộ kết quả điều tra ban đầu thì thấy vụ việc trước mắt là xác định đối tượng cung cấp và sau đó sẽ mở rộng phạm vi các chủng loại sản phẩm mà đối tượng đang cung cấp để có những kế hoạch để xử lý tiếp trong thời gian tới. Ông Nghĩa nói thêm: “Chúng tôi đã tính tới công tác thu hồi, sau khi có kết luận chính thức sẽ có quyết định thu giữ và xử lý. Nếu sản phẩm giả bị xử lý, tịch thu hoặc bộ phận giả bị xử lý… Có thể xử lý hành chính, bộ phận làm giả tịch thu, tiêu hủy… để ngăn chặn tận gốc”.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Hưng Yên không chỉ là một văn bản hành chính, mà là cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ phẩm giá và tương lai của mỗi người dân.
Trần Quý
(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.
Trần Quý
Đan Quế
Trần Quý
T.Vân
Hải Hà
T.Vân
PV
Hòa Bình
Văn Thanh
Đậu Thị Hiền, Trường Cán bộ Thanh tra
Chu Tuấn (Thực hiện)
Theo Quochoi.vn
B.S
Văn Thanh
Nguyệt Nhi