Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 24/07/2012 - 06:21
(Thanh tra)- Ngày 23/7/2012, Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) công bố báo cáo “Đánh giá việc tuân thủ, thực hiện cam kết CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) về hổ, tê giác và voi”.
Chuyên gia của WWF (trái) với các hiện vật cảnh báo tình trạng buôn bán, tiêu thụ trái phép sản phẩm từ động vật hoang dã được bảo vệ. Ảnh: Trần Hường
Theo báo cáo, Việt Nam đang là một trong những quốc gia tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất. 23 quốc gia châu Phi và châu Á hiện ở mức báo động cao nhất về săn bắn, vận chuyển, tiêu thụ bất hợp pháp ngà voi, sừng tê giác cũng như các bộ phận của hổ.
Hiện trạng tuân thủ và thực hiện cam kết CITES của các quốc gia đối với từng loài được đánh giá theo 3 loại thẻ màu: Xanh, vàng, đỏ.
Bằng thẻ màu đỏ, WWF xếp Việt Nam vào danh sách quốc gia đáng lo ngại nhất trong thực thi cam kết CITES đối với 2 loài tê giác và hổ. Việt Nam đang là quốc gia tiêu thụ sừng tê giác với số lượng lớn nhất và được coi là tác nhân gây ra khủng hoảng săn bắn trộm (tê giác) tại Nam Phi. Năm 2011, có 448 cá thể tê giác bị giết hại để lấy sừng ở Nam Phi và tại thời điểm này đã có thêm 262 cá thể tê giác khác bị bắn, giết. Nam Phi cũng phải nhận thẻ vàng trong cam kết CITES đối với loài tê giác.
Việc một số công dân Việt Nam bị bắt giữ thời gian qua tại Nam Phi do liên quan đến các vụ vận chuyển sừng tê giác bất hợp pháp cũng được WWF cập nhật trong báo cáo.
WWF dẫn lời bà Elisabeth McLellan (Quản lý Chương trình Loài Toàn cầu của WWF) cho rằng: “Đây là thời điểm thích hợp để Việt Nam xem xét lại khung hình phạt đối với loại tội phạm này và ngay lập tức ngăn chặn thị trường tiêu thụ (bao gồm cả việc dỡ bỏ quảng cáo bán sừng tê giác trên Internet)”.
Báo cáo của WWF được đưa ra vào thời điểm Chính phủ các nước chuẩn bị nhóm họp tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ) để thảo luận hàng loạt vấn đề liên quan đến buôn bán động, thực vật hoang dã.
Th.Tùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bằng phương pháp "đi từng nhà, nói từng việc", người có uy tín tại các xã biên giới Lai Châu đã gắn sinh hoạt hàng ngày với ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Tội phạm mới trên không gian mạng ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xuyên quốc gia. Thực tế đó đòi hỏi cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực lực lượng chuyên trách đến tăng cường hợp tác và tuyên truyền để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm.
Nguyệt Trang
H.T
Trọng Tài
Minh Tân
Trọng Tài
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Văn Thanh
PV
Theo TTXVN
PV
Hòa Bình
Thanh Lương
TS. Bùi Mạnh Cường
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Ly Ly
PV
Trọng Tài