Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 01/06/2013 - 09:24
(Thanh tra) - Vì không liên lạc được với chủ đất, Phó Chủ tịch xã Phước Vĩnh An Trần Hoàng Tuyên cho hủy hoại gần như toàn bộ đường cống thoát nước dài 30m, gây thiệt hại hơn 40 triệu đồng.
Ông Tuyên không trình ra được căn cứ đã tống đạt thông báo trước khi xử lý tài sản ông Quang
Buổi đập phá này có những dấu hiệu bất thường diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 26/5/2013 mà không có quyết định, không theo quy trình, không lập biên bản, không cơ sở giám sát và cũng không thông báo với người có tài sản bị xử lý.
Theo đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Quang, địa chỉ 405/18 Phạm Văn Hai, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, gia đình ông có phần đất diện tích 2.129m2 tại thửa 561 tờ bản đồ 6 bộ địa chính ấp 6, xã Phước Vĩnh An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL572506 ngày 24/10/2012 do UBND huyện Củ Chi cấp cho ông Phạm Quốc Cường (con ông Quang). Sau khi có giấy phép san lấp, ông Quang cho thi công được hơn 1 tháng thì xã Phước Vĩnh An cho rằng, gia đình ông Quang chưa xin phép mà đã lắp đặt hệ thống cống tiêu thoát nước.
Theo giấy phép thì khi thực hiện san lấp phải đảm bảo tiêu thoát nước trong khu vực xung quanh, để chấp hành điều kiện của giấy phép ông Quang đã lắp đặt kiên cố hệ thống cống tiêu thoát nước loại có đường kính 1,2m bằng bê tông cốt thép chịu lực cũng nhằm phục vụ cho xe tải đất đi qua. Vì khu đất này tiếp giáp với đường Tỉnh lộ 8 bởi một con mương mà con mương này lại nằm trong lộ giới nên phải có cống thoát nước dưới mỗi phần đất, các phần đất khác dọc theo tuyến này khi nâng mặt bằng đều đã lắp cống phía dưới để thoát nước vẫn được tồn tại bình thường. Nhưng điều bất thường là duy nhất chỉ có phần đất của ông Quang là bị xử lý.
.jpg?w=1600)
Tài sản của ông Quang còn xót lại tại hiện trường (kèm sơ đồ hiện trạng)
Khi xã buộc khôi phục hiện trạng, ông Quang xin duy trì công trì đến ngày 20/5/2013, nếu quá ngày này ông Quang phải chịu 5.000.000 đồng để xã tháo dỡ cống thoát nước. Số tiền này được ông Tuyên lập bằng phiếu thu không số ngày 20/3/2013. Thế nhưng đến ngày 26/05/2013, khi chưa liên lạc được với ông Quang, ông Tuyên đã cho móc bỏ và phá hủy đường cống thoát nước này. Trong khi ông Quang chưa được thông báo.
Qua làm việc với PV Báo Thanh tra, Ông Tuyên cho rằng, đây không phải là cưỡng chế mà là xử lý tài sản do ông Quang đã không thực hiện theo biên bản làm việc đã hợp đồng với xã đã hết thời hạn cam kết, quá ngày 20/5/2013 dù cho trễ một ngày cũng xử lý được. Và thừa nhận do hôm đó là Chủ Nhật ngày nghỉ nên anh em có sơ suất đã không lập biên bản nhưng có người chứng kiến. Xã cũng không tiến hành họp trù bị trước khi tổ chức buổi xử lý này.
Đây là vụ việc ông Tuyên cho là rất bình thường như một vụ xử lý dân không thực hiện cam kết, nhưng lối hành xử này dường như không tuân theo quy định nào, không biết ông Tuyên muốn dùng quyền lực Nhà nước hay cá nhân mà cưỡng chế dân không đúng quy trình như thế này! Để quanh co cho việc xử lý tài sản trái pháp luật, ông Tuyên cho rằng, xã đang có đề xuất nạo vét con mương nằm trong lộ giới này để phục vụ cho phòng chống lụt bảo năm 2012. Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc vụ việc này trong các kỳ báo tới.
Nhóm PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu lực lượng công an toàn thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Minh Tân
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Thư Kỳ
Thanh Lương
Hải Hà
Thư Kỳ
Dương Nguyễn
B.S
Trung Hà
Thanh Lương
Hương Trà
Hải Hà
Thanh Hoa
Hải Hà