Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Phạt hành chính, khởi tố hình sự các trường hợp không chấp hành công tác chống dịch Covid-19

Q. Đông

Thứ ba, 10/08/2021 - 15:32

(Thanh tra) - Tính từ tháng 5 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt hơn 2.024 trường hợp, với số tiền trên 3 tỷ đồng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Có trường hợp bị khởi tố hình sự để điều tra về hành vi chống đối lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát.

Hành vi cố thủ trong xe, chống đối sự kiểm tra của lực lượng chức năng của lái xe Nguyễn Hữu Tuyên đã bị khởi tố hình sự. Ảnh: CTV

Như trong ngày 9/8, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 10 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện, phát hiện 02 doanh nghiệp vi phạm, cụ thể: Công ty TNHH First Rubber Việt Nam (địa chỉ ở Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên) có 01 người nước ngoài quốc tịch Nhật Bản từ Hà Nội về làm việc bằng phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh nhưng chưa áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam (địa chỉ ở Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên) có 02 công nhân từ huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đến làm việc chưa thực hiện cách ly theo quy định đối với người vào từ vùng dịch.

Ngay khi phát hiện, lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu đưa người nước ngoài và số công nhân trên đi xét nghiệm Covid-19 và áp dụng các biện pháp phòng ngừa y tế bắt buộc.

Trước đó, ngày 4/8, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid 19 đầu cầu Hạc Trì, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tài xế Nguyễn Hữu Tuyên điều khiển xe ô tô tải BKS 88C-155.86 đi vào làn đường dành cho xe có giấy ưu tiên (luồng xanh) mà không có giấy tờ theo quy định.

Khi lực lượng Công an huyện Vĩnh Tường yêu cầu khai báo y tế thì Tuyên không có giấy kết quả xét nghiệm virus Sars-Cov 2 âm tính. Đồng thời có hành vi chống đối lực lượng công an, lên xe đóng chặt cửa, cố thủ ngồi trong ca bin nhằm mục đích gây ùn tắc để tổ công tác buộc phải xả chốt. Sau 20 phút cố thủ trên xe, Tuyên đã cố tình lái xe bỏ chạy. Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Vĩnh Tường đã tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Tuyên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vĩnh Tường vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 02 tháng đối với Nguyễn Hữu Tuyên (SN 1970 ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) về tội chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch.

Với hành vi này Nguyễn Hữu Tuyên sẽ phải đối diện với mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù giam theo quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Một vụ việc khác vào ngày 3/8, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Km13+300 QL2B thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo làm nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện ra vào địa phận huyện, phát hiện 02 trường hợp thuê, mượn chứng minh thư nhân dân của người khác để đi qua chốt.

Trước đó, anh T.B.H (SN 1977, HKTT ở xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc) rủ bạn là chị T.T.L (SN 1983, HKTT ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) lên thị trấn Tam Đảo chơi. Nhưng khi đi qua chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại Km13+300 QL2B thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo thì được lực lượng chức năng giải thích những trường hợp không có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Vĩnh Phúc sẽ không được đi qua nên 2 trường hợp này đã quay đầu xe hướng về thành phố Vĩnh Yên.

Anh T.B.H đã lấy chứng minh thư nhân dân của vợ mình cho chị T.T.L mượn rồi nói đây là chứng minh thư nhân dân của chị T.T.L và cùng nhau đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh thì bị lực lượng Công an huyện Tam Đảo phát hiện, lập biên bản xử lý.

Căn cứ điểm a và điểm c, khoản 2, điều 9, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, UBND xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp trên, với mức tiền phạt 1.000.000 đồng/người vì đã có hành vi cho thuê,  mượn chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc  khuyến cáo các lái xe và người dân hãy chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ và các quy định về phòng chống dịch thì tham gia giao thông để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn của bản thân và mọi người.

Tính từ tháng 5/2021 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 2.024 trường hợp, với số tiền 3.085.900.000 đồng với các vi phạm chủ yếu gồm: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, không tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm