Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ngồi ké hai “quý bà” dính án tù

Thứ tư, 18/12/2013 - 11:25

(Thanh tra) - Ngày 17/12, Tòa án nhân dân TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Phương (SN 1975, trú 112 Mê Linh, hiện ở tổ 13 Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha Trang) 6 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc Trấp (SN 1969, trú Phú Bình, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) và Phạn Thị Hồng (SN 1976, trú tổ 5 Phú Tây, Vĩnh Hiệp, Nha Trang) mỗi bị cáo 3 tháng tù cùng về tội đánh bạc.

Bị cáo Phương, Trấp và Hồng trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Văn

Điều đáng nói trong vụ án này có hai “quý bà” là Trấp và Hồng ngồi chơi ké thì bị dính án tù còn những người chơi chính đã bỏ chạy vì không xác định được lai lich nên thoát tội.

         
Chiều ngày 12/3/2013, Phương mang theo số tiền 3.320.000 đồng, Trấp mang theo 120.000 đồng, Hồng mang theo 200.000 đồng đến khu vực ngã ba thôn Phú Trung, Vĩnh Thạnh, Nha Trang để tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bài xì lát ăn thua bằng tiền. Mỗi ván bài những người ngồi chơi đặt từ 150.000 đến 200.000 đồng. Có 5 người chơi chính, trong đó Phương và một người tên Trinh (không xác định) chơi 1 cửa còn 4 người khác (không xác định) chơi 4 cửa còn lại. Ngoài 5 cửa chơi chính thì Trấp, Hồng và khoảng 20 người (không xác định) ngồi ngoài chơi ké các cửa chính.

       
Đến khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, Công an xã Vĩnh Thạnh ập vào bắt quả tang Phương, Trấp, Hồng đang đánh bạc còn các đối tượng đánh bạc khác nhanh chân bỏ chạy nên thoát nạn. Thu trên chiếu bạc số tiền 9.230.000 đồng, trong người Phương 3.320.000 đồng, trong người Trấp 120.000 đồng, 1 bộ bài và một cái mền.

 Hoàng Văn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026
Ngăn chặn bạo lực học đường từ... “gốc”

Ngăn chặn bạo lực học đường từ... “gốc”

(Thanh tra) - Thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa nhà trường với công an cấp xã là giải pháp đột phá được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an triển khai nhằm kịp thời nắm bắt và "chặn đứng" bạo lực học đường ngay từ khi mới nhen nhóm.

Hải Hà

09:05 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm