Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 19/07/2012 - 08:53
(Thanh tra) - Ngày 18/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử Nguyễn Thanh Tùng (19 tuổi), Nguyễn Duy Khánh (18 tuổi) về tội hiếp dâm trẻ em; Đỗ Thế Anh (19 tuổi) về tội không tố giác tội phạm.
Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 29/4/2011, Tùng và Khánh bàn bạc với nhau sẽ rủ bạn gái là N.T.T. (15 tuổi 2 tháng) ở cùng huyện Thanh Trì đi chơi rồi lừa đưa T. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.
Nói là làm, Tùng liền nhắn tin rủ T. đi chơi và được thiếu nữ này đồng ý. Tùng và Khánh đến đón T. rồi cả 3 lòng vòng đi chơi, sau đó vào thuê 2 phòng nghỉ tại một nhà nghỉ ở thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Thuê được phòng, Tùng đưa “con mồi” vào phòng nghỉ, chốt cửa, tắt đèn và đòi quan hệ tình dục. Mặc cho nạn nhân không đồng ý, vùng vẫy chống cự quyết liệt, “yêu râu xanh” Tùng vẫn thực hiện bằng được hành vi phạm tội với 2 lần hiếp dâm T.
Sau khi Tùng thỏa mãn thú tính xong thì Khánh đi vào phòng, thấy T. không mặc quần áo nên tên này tiếp tục ép nạn nhân phải quan hệ tình dục với mình. Còn Tùng sang phòng bên cạnh gọi điện cho bạn là Đỗ Thế Anh đến nhà nghỉ cùng hành sự. Khi Đỗ Thế Anh đến nơi, Khánh chạy ra ngoài hành lang nói là T. có điện thoại hay nhắn tin cho ai đó nên Tùng đã lao vào tra hỏi cô gái. Sau đó Tùng giật chiếc điện thoại trên tay T. rồi xuống quầy lễ tân trả tiền. Chiếc điện thoại được bọn chúng mang bán lấy tiền tiêu xài.
Sau khi bọn chúng bỏ đi, T. đã gọi điện thoại cho người nhà đến đón và trình báo với cơ quan điều tra.
Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi lấy chiếc điện thoại của nạn nhân đã cấu thành tội cướp tài sản, nhưng Viện Kiểm sát lại không truy tố nên Hội đồng xét xử đã quyết định trả lại hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung tội danh này với 3 bị cáo.
Q. Đông
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bằng phương pháp "đi từng nhà, nói từng việc", người có uy tín tại các xã biên giới Lai Châu đã gắn sinh hoạt hàng ngày với ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Tội phạm mới trên không gian mạng ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xuyên quốc gia. Thực tế đó đòi hỏi cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực lực lượng chuyên trách đến tăng cường hợp tác và tuyên truyền để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm.
Nguyệt Trang
H.T
Trọng Tài
Minh Tân
Trọng Tài
Hòa Bình
TS. Bùi Mạnh Cường
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Ly Ly
PV
Trọng Tài
Phương Hiếu
Trí Vũ
Minh Nguyệt
Trí Vũ
Văn Thanh
Thanh Lương
Bùi Bình