Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 18/07/2013 - 08:45
(Thanh tra)- Tại thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng vừa tổ chức lễ phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và đưa một số đối tượng trong thôn theo “tà đạo Hà Mòn” ra kiểm điểm trước nhân dân.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của người dân, cho rằng mình được “Đức Mẹ hiện hình, hiển linh, thay lời mẹ trao cho sứ mệnh truyền giáo”, Y Gyin tung nhiều luận điệu bịa đặt, xuyên tạc... nhằm lôi kéo người dân tụ tập, phản đối chủ trương của Đảng và Nhà nước, của chính quyền địa phương. Sau đó, chúng phát triển có hệ thống thành “tà đạo Hà Mòn” và mở rộng hoạt động sang nhiều huyện trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận.
Do nhẹ dạ cả tin, đối tượng A Yiêng, A Sút và một số người đã tin theo “tà đạo Hà Mòn”, đồng thời lén lút tụ tập cầu nguyện và phát triển tà đạo tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Có những lần việc tụ tập cầu nguyện kéo dài nhiều ngày đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con, ảnh hưởng sản xuất và gây mất an ninh trật tự trong thôn làng. Hành vi sai trái này đã bị bà con nhân dân trong thôn lên án.
Sau khi được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tuyên truyền vận động giải thích, nhiều người đã từ bỏ tà đạo Hà Mòn, quay về với cuộc sống làm ăn bình thường. Riêng A Yiêng và A Sút đã bỏ trốn và vẫn lén lút thực hiện những nghi thức của tà đạo này. Sau thời gian lẩn trốn, được sự tuyên truyền vận động của gia đình, người thân và các ban, ngành, đoàn thể, cả 2 đã quay về trình diện chính quyền địa phương.
Tại lễ phát động, sau khi xem và nghe lời thú tội của các đối tượng trong phiên tòa sơ thẩm được Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử vào ngày 28/5; nghe đại diện chính quyền địa phương, các ban, ngành và già làng vạch rõ bản chất mê tín dị đoan của “tà đạo Hà Mòn”, các đối tượng đã kiểm điểm thú nhận những hành vi sai trái của mình và hứa trước dân làng không tin theo lời kẻ xấu, trở về sinh hoạt đạo bình thường và chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
A Nhi
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trọng Tài
Văn Thanh
Thanh Lương
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Bùi Bình
Chu Tuấn
Thanh Lương
Văn Thanh
Trí Vũ
Hải Hà
Bùi Bình