Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 19/10/2012 - 14:16
Trong hai ngày 16 và 17-10, hội thảo “Công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương: thực trạng và giải pháp” diễn ra tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).
Ông Đặng Huy Hậu, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (bìa phải), trao đổi với đại biểu quốc tế tại hội thảo - Ảnh: N.T.
Hội thảo do văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại VN tổ chức.
Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo cơ quan thanh tra và văn phòng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh các địa phương khu vực phía Bắc.
Báo giới lo ngại
Phát biểu tại hội thảo, đại diện UBND và cơ quan thanh tra một số tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh... đều khẳng định khuyến khích sự tham gia của báo chí, truyền thông để góp phần giảm thiểu nguy cơ và ngăn chặn tham nhũng tại địa phương. Tuy nhiên, một báo cáo được ông Mai Phan Lợi, chuyên gia tư vấn của Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID), và nhóm nghiên cứu trình bày tại hội thảo cho thấy: “Qua khảo sát hơn 100 nhà báo ở 12 tỉnh, thành, đa số nhà báo (70%) đánh giá sự hợp tác của chính quyền, cơ quan chức năng với báo chí ở mức thấp”.
Trong bản tham luận có tựa đề “Thách thức và cơ hội đối với báo chí chống tham nhũng ở cấp tỉnh”, ông Mai Phan Lợi đã đưa ra trường hợp nhà báo Hoàng Khương phải nhận án tù sau khi tố giác tham nhũng như một trường hợp vướng mắc về pháp lý.
Ông Lợi nói theo luật VN thì Hoàng Khương đã tác nghiệp vượt quá ranh giới nghề nghiệp, tuy nhiên, nếu nói chủ trương của Nhà nước là khuyến khích tố cáo tham nhũng thì án tù đối với nhà báo này đã tạo nên sự lo ngại cho các phóng viên điều tra ở phía Nam, đặc biệt là các phóng viên chuyên điều tra tham nhũng trong lĩnh vực giao thông vận tải, lĩnh vực đang phát triển rất nhanh và ngốn lượng vốn khổng lồ.
Nhóm chuyên gia của DFID đã tổ chức tọa đàm bàn tròn về chủ đề này hồi cuối tháng 9-2012 tại TP.HCM và đã ghi nhận được nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại của báo giới sau phiên tòa.
Hoàn thiện luật pháp
Đa số ý kiến tại hội thảo đều cho rằng cần hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan để đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng ở các địa phương và toàn quốc, trong đó có dự thảo Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp khai mạc ngày 22-10.
Ông Nguyễn Quang Ngọc, đại diện nhóm tư vấn của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại VN và Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh, cho rằng dự thảo luật năm 2012 chưa sửa đổi, bổ sung các nội dung cần hoàn thiện để đảm bảo thực thi. Ví dụ, trong dự thảo có quy định mới về kê khai tài sản, đòi hỏi người kê khai giải thích lý do tăng tài sản hằng năm, nhưng chưa có giải pháp cho những vấn đề như giám sát việc thực hiện và kiểm tra độ tin cậy trong kê khai tài sản hoặc biện pháp xử phạt đối với những người không trung thực và chưa quy định việc xử lý khi tài sản tăng đột ngột mà không giải thích được lý do.
Xây dựng chính quyền điện tử
Hội thảo cũng đã nghe, thảo luận các nghiên cứu về thực trạng tham nhũng và kết quả công tác phòng chống tham nhũng ở một số tỉnh miền Bắc. Một trong những giải pháp để góp phần phòng chống tham nhũng cấp tỉnh được đưa ra tại hội thảo là xây dựng chính quyền điện tử. Ông Đặng Huy Hậu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết từ nhận thức nếu để công dân, doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp càng nhiều với cơ quan công quyền thì nguy cơ xảy ra tham nhũng càng cao, Quảng Ninh đã xác định đầu tư xây dựng chính quyền điện tử, đặt mục tiêu từ năm 2012-2014 sẽ xây dựng xong.
Theo ông Đậu Anh Tuấn - phó Ban pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp VN, cơ quan của ông đã triển khai nghiên cứu tình huống “một nhà đầu tư người VN ở nước ngoài gửi thư điện tử cho địa chỉ email liên lạc đăng tải trên website tất cả tỉnh thành, nội dung thư điện tử hỏi một số thông tin chung về thủ tục, chính sách của tỉnh và đề nghị được hướng dẫn về cơ quan, địa chỉ mà nhà đầu tư nên liên lạc để tìm hiểu thêm thông tin...”.
Kết quả chỉ có 14 tỉnh phản hồi (13 tỉnh trả lời, 1 tỉnh hẹn trả lời nhưng không trả lời), 29 tỉnh không trả lời, các tỉnh còn lại có địa chỉ email đăng tải trên trang web sai hoặc không hoạt động... Điều đó cho thấy mức độ sẵn sàng cho các hoạt động có liên quan đến chính quyền điện tử, ở đây là việc tiếp nhận và phản hồi thông tin qua email của các tỉnh thành đang ở mức độ rất khác nhau.
Hội thảo trên đây là hoạt động chuẩn bị cho cuộc đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 11 giữa Chính phủ VN và các đối tác phát triển sẽ diễn ra ngày 22-11-2012. Tiếp theo hội thảo này sẽ có các hội thảo với chủ đề tương tự tại Đà Nẵng (ngày 29 và 30-10) và Cần Thơ (ngày 1 và 2-11).
(Theo TTO)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiêu huỷ 345 khẩu súng bắn đạn cay, cao su, nổ uy hiếp; 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay; 456 dùi cui điện; 26 dùi cui kim loại; 246 dùi cui cao su; 80 khóa số 8; 111 bình xịt hơi cay và 1.705 viên đạn công cụ hỗ trợ, cùng 44 vũ khí thể thao, gồm súng trường hơi và súng ngắn hơi.
Hương Trà
(Thanh tra) - UBND phường Đông Kinh (Lạng Sơn) vừa ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 7/8/2026 về việc triển khai công tác tuyên truyền hưởng ứng "Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7)" năm 2026 trên địa bàn phường Đông Kinh.
Trần Quý
Hương Trà
Thu Huyền
Hương Trà
Hương Trà
PVN
Thành Công
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Thanh Lương
Thanh Lương
Theo TTXVN
T.Vân
Trần Kiên
Trung Hà
Trần Kiên
Trung Hà