Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hai tình huống pháp lý và những hệ lụy

Thứ ba, 29/07/2014 - 16:48

(Thanh tra) - Ngày 28/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã đưa ra xét xử công khai vụ việc ông Hoàng Xuân Quế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) khởi kiện ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về quyết định hủy bỏ học vị Tiến sỹ của ông Quế do “đạo văn” trong Luận án bảo vệ năm 2003. Tuy nhiên, thẩm phán đã quyết định hoãn phiên tòa đến 4/8 tới vì một trong hai người được uỷ quyền thay mặt ông Phạm Vũ Luận vắng mặt. Đây là lần đầu tiên một cán bộ trong ngành kiện một Bộ trưởng, dự kiến sẽ có nhiều tình huống pháp lý và hệ lụy nảy sinh…

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận. Ảnh: Nam Tiến

Tạm hoãn phiên toà

Thẩm phán phiên toà, ông Hoàng Chí Nguyện đã ra quyết định tạm dừng phiên toà để đưa ra xét xử vào ngày 4/8 với lý do một trong hai người được Bộ trưởng ủy quyền với tư cách bị đơn là bà Đặng Thu Huyền, Phó Chánh Thanh tra Bộ đã vắng mặt do đi công tác tại TP Hồ Chí Minh. 

Mặc dù luật sư Ngô Thị Thu Hằng, người bảo vệ cho ông Hoàng Xuân Quế đã có yêu cầu đề nghị phiên toà tiếp tục do việc vắng mặt bà Huyền không ảnh hưởng tới quá trình xét xử, nhưng thẩm phán đã áp dụng khoản 1, Điều 131, Bộ luật Tố tụng Hành chính để hoãn phiên toà. 

Trình bày lý do vắng mặt của bà Huyền, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, bà Huyền đi công tác chỉ có thể có mặt tại Hà Nội trong ngày 29/7. Tuy nhiên, khi thẩm phán yêu cầu phiên toà có thể tiến hành vào ngày 30/7 được không thì bà Phụng trả lời “không chắc chắn”.

Trước đó, ngày 11/10/2013, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ra Quyết định số 4674/QĐ-BGDĐT thu hồi bằng Tiến sỹ đối với ông Hoàng Xuân Quế. Sau đó, TAND TP Hà Nội đã chính thức thụ lý vụ kiện hành chính Bộ trưởng Phạm Vũ Luận. Tuy nhiên, sự việc có nhiều diễn biến phức tạp. 

Sau khi TAND TP Hà Nội quyết định thụ lý vụ kiện trên, thẩm phán Hoàng Chí Nguyện đã ký quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm đình chỉ thi hành quyết định của Bộ trưởng về thu hồi bằng Tiến sỹ đối với ông Hoàng Xuân Quế. Song quyết định này sau đó ít ngày lại bị chính Phó Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Tuấn Vũ hủy bỏ do chưa đủ cơ sở pháp lý.

Điều đó cho thấy những diễn biến pháp lý phức tạp xung quanh phiên toà. Bản thân ông Quế mặc dù tuyên bố việc ông khởi kiện Bộ trưởng ra tòa không có nghĩa là muốn “đấu” với Bộ GD&ĐT, cũng không có ý nghĩa thắng thua, song ông cũng kiên quyết  “tôi sẽ đi đến cùng sự việc này cho dù có phải lên các cấp tòa cao hơn”.

Một số giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phản ánh, ông Hoàng Xuân Quế đã công bố khắp trường sau khi có quyết định của thẩm phán tạm đình chỉ thi hành quyết định của Bộ trưởng về thu hồi bằng Tiến sỹ đối với ông. Dư luận lo ngại phiên toà có được xử khách quan khi mà trước đó chính quyết định do ông thẩm phán ban hành về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã bị TAND TP Hà Nội hủy bỏ?

Ông Hoàng Xuân Quế. Ảnh: Nam Tiến

Những hệ lụy pháp lý?

Thực tế cho thấy, gần một năm qua, sau khi hàng chục cơ quan báo chí đăng tải về sự việc và tới khi toà án thụ lý, vụ việc diễn biến khá chậm dù những chứng lý đã được Bộ GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh chính trị nội bộ (A83), Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự, Bộ Công An để xác minh và giám định cẩn trọng, khách quan. Kết luận tố cáo số 1254/KL-BGDĐT ngày 4/10/2013 đối với ông Hoàng Xuân Quế cũng đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng cho rằng: Công dân nào cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm thì đều có quyền khởi kiện cơ quan, cá nhân mà họ cho là xâm phạm đến quyền lợi của họ ra tòa án dân sự. Vụ kiện Bộ trưởng Bộ GD&ĐT của ông Hoàng Xuân Quế là chuyện hoàn toàn bình thường trong một Nhà nước pháp quyền. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã nhận được thông báo của TAND TP Hà Nội và với trách nhiệm của mình, đã chuẩn bị các tài liệu liên quan đến vụ kiện theo thủ tục như tòa án yêu cầu.

Tuy nhiên, những diễn biến sáng 28/7 cho thấy, dường như Bộ GD&ĐT vẫn chưa chuẩn bị thật sự kỹ lưỡng cho phiên toà. Ngoài một Phó Vụ trưởng được uỷ quyền thay mặt cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng không có cán bộ nào có mặt tại phiên toà.

Xung quanh phiên toà này, các chuyên gia pháp lý lo ngại nhiều tình huống pháp lý có thể nảy sinh. Dù diễn biến như thế nào thì đây cũng là phiên toà hi hữu và liên quan nhiều tới việc hoàn thiện hành lang pháp lý trong quản lý đào tạo sau đại học ở nước ta cũng như cuộc chiến chống nạn “đạo văn”. Kết quả phiên toà sẽ gợi mở nhiều điều đối với con đường đổi mới căn bản GD&ĐT theo Nghị quyết 29 của Trung ương. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nam Tiến

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng tốc dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân trong Công an nhân dân

Tăng tốc dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân trong Công an nhân dân

(Thanh tra) - Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2026 đảm bảo hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra.

Trọng Tài

20:29 27/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm