Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 23/09/2012 - 13:57
(Thanh tra) - Trong bài “Khu công nghiệp ngoài luồng?!” trên Báo Thanh tra ngày 9/7/2012, chúng tôi nêu rõ dấu hiệu làm trái của cấp có thẩm quyền khi triển khai Dự án (DA) Khu công nghiệp (KCN) Tân Kim mở rộng và Khu tái định cư (KTĐC) Tân Phước. Tuy nhiên, trong buổi tiếp xúc mới đây, lãnh đạo tỉnh Long An cho rằng, việc thực hiện 2 DA này là đúng luật (?).
Phối cảnh cảng Tân Kim này (vòng tròn) được dùng cho cả KTĐC Tân Phước (ngay mặt sau pano) và KCN Tân Kim!_Ảnh Mạc Hồng Kỳ
>>Giải quyết khiếu nại hay trấn áp?
>>Dự án đầu Ngô, mình Sở !
>>Khu công nghiệp... “ngoài luồng”?!
KCN… “chui”?!
Theo lãnh đạo tỉnh, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển các KCN trên địa bàn đến năm 2020, tỉnh có mời đoàn cán bộ TW gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch - Đầu tư vào khảo sát. Và, “theo góp ý” của đoàn, tỉnh đã nhập KCN Tân Phước vào KCN Tân Kim, do đó KCN Tân Kim mở rộng chính là KCN Tân Phước “xưa kia”(?). Cũng theo lãnh đạo tỉnh, “hiện nay toàn bộ các trình tự, thủ tục quy định đối với KCN này đều được Ban Quản lý Khu kinh tế áp dụng theo đúng Nghị định 29/2008 NĐ-CP”(!)…
Cứ cho là việc ghép 2 KCN Tân Phước và Tân Kim lại làm một là đúng sự thật thì liệu việc triển khai KCN Tân Phước (dưới cái tên Tân Kim mở rộng, diện tích 51 ha) có tuân thủ Quyết định (QĐ) 1.107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ “V/v phê duyệt các KCN Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” cũng như Nghị định 29/2008 NĐ-CP?
Xin được nhắc lại, theo khoản 2, điều 1, QĐ 1.107 thì “việc mở rộng các KCN hiện có chỉ được thực hiện khi tổng diện tích đất công nghiệp của KCN đó đã được cho thuê ít nhất 60% và đã xây dựng xong công trình xử lý nước thải tập trung”. Trong khi, KCN Tân Kim (104 ha) phải đến giữa năm 2009 mới khởi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải và cuối năm đó mới đi vào hoạt động (hiện tại, KCN này cũng chỉ được vài nhà đầu tư thuê đất, còn lại cỏ mọc hoang tàn…)!
Lãnh đạo tỉnh cũng cho hay, KCN Tân Kim mở rộng “hoàn toàn độc lập và có trước Nghị định 29/2008 NĐ-CP”. Đây là một kết luận hoàn toàn trùng với nhận định trước đó của chúng tôi. Bởi, DA KCN Tân Phước (tên “cúng cơm” của KCN Tân Kim mở rộng) và KCN Tân Kim là 2 DA chẳng hề “bà con dòng họ” mà hoàn toàn tách biệt cả về vị trí địa lý cũng như chủ đầu tư! Thực chất, đây là DA đầu tư mới được “manh nha” ngay từ năm 2003, cùng lúc với DA KTĐC Tân Phước và đầu 2005, UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi 70 ha lúa của hàng trăm hộ nông dân để giao cho Cty Việt Thương thực hiện (theo đó, Việt Thương đã tiến hành thương lượng, đền bù cho hơn 10 hộ dân để san lấp mặt bằng)…
Như vậy, một khi đã là DA mới, độc lập thì KCN Tân Phước (núp danh Tân Kim mở rộng) liệu đã được Thủ tướng phê duyệt và liệu có chấp hành nghiêm chỉnh Nghị định 29/2008 NĐ-CP (khoản 1, điều 5 quy định: Thành lập KCN mới phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KCN đã được phê duyệt và tổng diện tích đất công nghiệp của các KCN trên địa bàn đã cho các DA đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư thuê đất tối thiểu phải đạt 60%)?
Chính quyền cố tình nhầm lẫn?
| “Thực tế, tại Long An không phải không có những KCN tỉnh “khai sinh”. Và, cũng tại địa phương này không phải chưa bao giờ xuất hiện những báo cáo “vống” tỷ lệ lấp đầy của các KCN… Vì sao?” |
Giang Thy – Ngọc Thắm
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhấn mạnh Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ không chỉ là công trình tri ân mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước, bám chắc địa bàn, chủ động nắm vững tình hình từ sớm, từ xa để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngọc Trâm
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Trọng Tài
Hương Trà
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
Thái Hải
Minh Nghĩa
Đăng Tân
Văn Thanh
Phương Hiếu
Văn Thanh
Đan Quế
Thanh Lương
B.S
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ