Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Gia Lai tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi vi phạm, với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, qua đó ngăn nguy cơ tái lưu thông và góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiêu hủy phương tiện vi phạm. Ảnh: Hoàng Phúc
Ngày 1/10, Hội đồng Tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa bất hợp pháp. Tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy hơn 1,1 tỷ đồng.
Hàng hóa tiêu hủy gồm quần áo, hàng dệt may, túi xách, ví, giày dép, mắt kính, mũ bảo hiểm, giấy ăn, phân bón, thực phẩm chức năng, táo tàu khô; cùng nhiều loại máy móc, thiết bị điện, điện tử, phụ tùng, dụng cụ sửa chữa cơ khí, ổ khóa, xe máy...
Nhiều sản phẩm trong số này không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn hàng hóa hoặc không đáp ứng yêu cầu về công bố, hợp quy. Một số tang vật sau thời gian lưu giữ đã bị ẩm mốc, bạc màu, mục, rách, rỉ sét, oxy hóa, biến dạng hoặc hư hỏng.

Tiêu hủy lô mũ bảo hiểm không có nguồn gốc, xuất xứ, tem kiểm định an toàn. Ảnh: Hoàng Phúc
Đối với máy móc, thiết bị điện, điện tử, nhiều sản phẩm không còn hoạt động, thiếu linh kiện hoặc không có hồ sơ, tài liệu kỹ thuật để xác định tiêu chuẩn, quy chuẩn và mức độ an toàn khi sử dụng. Nhóm phụ tùng cơ khí, hàng hóa bằng kim loại cũng xuất hiện tình trạng ăn mòn, rỉ sét, biến dạng, không còn bảo đảm thông số kỹ thuật và công năng thiết kế.
Ông Đinh Văn Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai, cho biết, toàn bộ quá trình tiêu hủy được thực hiện trên cơ sở phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kiểm soát chặt chẽ từ tiếp nhận, kiểm đếm, phân loại đến lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp với từng nhóm hàng.
Sau khi tiêu hủy, hàng hóa mất hoàn toàn giá trị sử dụng, không thể tái đưa vào thị trường theo mục đích ban đầu. Quá trình tiêu hủy được thực hiện bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và đúng trình tự, thủ tục.
Cũng theo ông Hà, từ đầu năm năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Hàng hóa, phương tiện vi phạm đều được tiêu hủy. Ảnh: Hoàng Phúc
Qua đó, lực lượng Quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra 1.358 vụ, xử phạt 621 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 10,1 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu 1 tỷ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 2,1 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường đã kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm về sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm và các vi phạm trong hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.
Trong những tháng cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát các nhóm lĩnh vực trọng điểm. Đơn vị chú trọng hoạt động thương mại phục vụ du khách, niêm yết và bán đúng giá, an toàn thực phẩm; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo từng thời điểm, mùa lễ, Tết và đẩy mạnh kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Gia Lai tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi vi phạm, với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, qua đó ngăn nguy cơ tái lưu thông và góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
(Thanh tra) - Núp bóng những cơ sở làm đẹp với quảng cáo về đội ngũ bác sĩ, chuyên gia cùng công nghệ hiện đại, các đối tượng xây dựng “kịch bản” tư vấn nhằm đưa khách hàng từ gói trải nghiệm giá rẻ sang dịch vụ đắt tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố 3 vụ án, 15 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Văn Đại
Văn Thanh
Đăng Tân
Trí Vũ
Văn Thanh
Phú Đức
Trung Hà
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Thái Hải