Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đi tìm chị, bị bạn trai đưa vào nhà nghỉ

Thứ tư, 06/07/2011 - 23:19

(Thanh tra)- Ra vẻ “nhiệt tình” cùng bạn gái đi tìm chị rồi đưa bạn gái vào nhà nghỉ, giở trò đồi bại không thành; gây gổ với nhân viên nhà nghỉ, bị nhân viên nhà nghỉ đánh… Người, tội đã rõ. Nhưng, đã 8 tháng qua, vụ việc vẫn chưa được xử lý.

Nhà nghỉ Lạc Viên - nơi xảy ra vụ việc trên

 Hại bạn gái không thành…
               
Khoảng 8 giờ tối, ngày 3/11/2010, Bùi Thị Thu (SN 1987), xã Lập Chiệng (Kim Bôi, Hòa Bình) đến quán nước Dũng Hằng, phố Bưởi, xã Hạ Bì (Kim Bôi, Hòa Bình) chơi. Tại đây, Thu dùng điện thoại di động gọi bạn trai là Nguyễn Tuấn Anh, xóm Gò Chè, xã Hợp Kim lên gặp.
                 
Nhận lời mời của bạn gái, Tuấn Anh rủ bạn là Đặng Quốc Thành cùng đi gặp Thu. Bộ ba gặp nhau tại quán Dũng Hằng sau đó “kéo” nhau xuống chợ Bo (thị trấn Kim Bôi) ăn ốc, uống rượu. Khoảng 21 giờ 30 phút, Bùi Thị Thu dùng xe máy đưa Tuấn Anh về nhà, sau đó quay lại quán ốc gặp Thành. Thu nói với Thành là muốn lên khu du lịch suối khoáng tìm chị gái vì chị đi chơi không thấy về. Đặng Quốc Thành ngỏ ý muốn đưa Thu đi tìm chị, Thu đồng ý. Cả hai đi xe máy lên khu du lịch suối Khoáng, đến một vài nhà nghỉ hỏi thăm nhưng không tìm thấy chị gái Thu.

Hơn 1 giờ sáng ngày 4/11, Thu và Thành đến nhà nghỉ Lạc Viên (xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì) gọi cửa, hỏi tìm chị gái nhưng không thấy. Tại đây, Đặng Quốc Thành chủ động bảo Thu ngủ lại nhà nghỉ. Thu đồng ý, nhưng mỗi người ngủ 1 phòng. Anh Nguyễn Văn Ngọc, nhân viên nhà nghỉ đưa 2 người lên tầng 2 và mở phòng số 201 cho Bùi Thị Thu, phòng 205 cho Đặng Quốc Thành.

Xuống phòng ngủ ở tầng 1 được khoảng 10 phút, nghe tiếng chị Thu kêu cứu, anh Ngọc chạy lên phòng 201. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy Đặng Quốc Thành đang nằm đè lên người chị Thu. Lúc đó, chị Thu vừa kêu cứu, vừa chống lại Thành. Thấy anh Ngọc vào, Thành buông chị Thu ra. Chị Thu lao ra cửa, chạy xuống tầng 1 rồi trốn trong gầm cầu thang. Đặng Quốc Thành chạy xuống tầng 1 tìm chị Thu nhưng không thấy đã gây gổ với anh Ngọc. 
                                          
Bị nhân viên nhà nghỉ đánh 
            
Tại Cơ quan Công an huyện Kim Bôi, anh Nguyễn Văn Ngọc, nhân viên nhà nghỉ Lạc Viên trình bày: “Đưa chị Thu vào nấp trong gầm cầu thang, vừa ra sân thì Đặng Quốc Thành từ tầng 2 xuống. Tìm không thấy chị Thu, Thành quay lại chửi bới tôi. Tôi dắt xe máy của Thành ra cổng và đóng cổng. Sau đó, Thành cầm đá xông vào sân nhà nghỉ Lạc Viên, tiến về phía tôi. Quá hoảng sợ, tôi chạy giật lùi vào nhà để tránh cú ném đá của Thành. Trong lúc lùi lại, tôi nhặt được con dao gọt hoa quả chống lại Thành. Cuộc đánh lộn diễn ra trong đêm tối, nên không mấy người biết, vì đêm hôm đó nhà nghỉ không có khách”.

Hậu quả, Đặng Quốc Thành bị 4 vết thương ở vành tai phải và sau mỏm vai trái, tổn hại 12,7% sức khỏe. Như vậy, việc Nguyễn Văn Ngọc dùng dao chống lại Đặng Quốc Thành, gây thương tích cho Thành đã rõ. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vụ việc lại bắt đầu từ hành vi mang tính bạo lực của Đặng Quốc Thành với Nguyễn Văn Ngọc.
                                    
Đặng Quốc Thành có hành vi cưỡng dâm? 
              
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi, Đặng Quốc Thành khai nhận: “Khi nhận phòng ngủ tại nhà nghỉ Lạc Viên, chị Bùi Thị Thu vào phòng 201, tôi vào theo và chủ động ôm chị Thu, đòi “quan hệ” nhưng chị Thu không đồng ý và đã kêu lên…”.
              
Anh Nguyễn Văn Tiến, người quản lý nhà nghỉ Thái Hà (cách nhà nghỉ Lạc Viên 30m) cho biết: Khoảng 1 giờ, ngày 4/11/2010, anh nghe tiếng con gái kêu cứu từ nhà nghỉ Lạc Viên. Khoảng 10 phút sau lại nghe tiếng cãi nhau. Anh Tiến chạy sang nhà nghỉ Lạc Viên thì thấy Ngọc và Thành đang đẩy nhau. Anh Tiến vào can ngăn 2 người, khi về nhà thì thấy tay, quần áo dính máu…
            
Theo chị Bùi Thị Thu, tìm không thấy chị, đêm đã khuya, khi đến nhà nghỉ Lạc Viên, Thành bảo là muộn rồi, ngủ lại mai tìm tiếp. Chị Thu đồng ý nhưng nói với Thành là mỗi người ngủ một phòng. Khi chị Thu vào phòng ngủ thì Thành vào theo và ôm lấy chị Thu, đè xuống giường đòi “quan hệ”. Chị Thu không đồng ý và kêu cứu. Rất may là anh Ngọc đã lên kịp nên chị chạy trốn được. Nếu không có anh Ngọc cứu thì không biết sự việc sẽ như thế nào…
            
Như vậy, Đặng Quốc Thành đã chủ động thực hiện hành vi cưỡng dâm chị Bùi Thị Thu, nhưng chưa thành do bị kêu cứu, bị chống cự và có người đến cứu (anh Ngọc) nên chị Thu thoát nạn.
              
Ngay sau vụ việc xảy ra, Đặng Văn Thành khởi kiện Nguyễn Văn Ngọc cùng 2 người đàn ông khác của nhà nghỉ Lạc Viên đã dùng dao, vỏ chai thủy tinh đánh mình gây thương tích. Bùi Thị Thu khởi kiện Đặng Quốc Thành về hành vi hãm hiếp. 
            
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Mai Văn Bến, chủ nhà nghỉ Lạc Viên nói: “Vụ việc xảy ra từ 4/11/2010, đến nay đã 8 tháng trôi qua (5/7/2011), Cơ quan Công an huyện Kim Bôi vẫn chưa có kết luận vụ việc thông báo cho gia đình biết về tội danh của Ngọc và Thành”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, trong bản báo cáo tóm tắt ngày 28/3/2011 vụ “Đặng Quốc Thành bị đánh gây thương tích tại nhà nghỉ Lạc Viên ngày 4/11/2010”, Công an huyện Kim Bôi có nêu: “- Khó khăn, vướng mắc: Xác định tội danh đối với Nguyễn Văn Ngọc theo tội cố ý gây thương tích hay vượt quá giới hạn phòng vệ? Việc khởi tố theo yêu cầu của bị hại theo khoản 1 của tội hiếp dâm đối với Đặng Quốc Thành có thuyết phục hay không?”.
              
Vậy, tội danh của Nguyễn Văn Ngọc và Đặng Quốc Thành là gì? Bạn đọc đang chờ đợi câu trả lời của các cơ quan pháp luật huyện Kim Bôi, Hòa Bình.

                                                                                                 Đức Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm