Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 02/04/2020 - 14:47
(Thanh tra)- Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Thanh Trì chỉ đạo đóng lối đi đấu nối trái phép vào đường gom Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gây mất an toàn giao thông, có nguy cơ hình thành “điểm đen” về giao thông trên địa bàn trong thời gian tới.
Bất chấp cảnh báo nguy hiểm, một số người dân tự ý xây dựng lối đi đấu nối trực tiếp ra đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Duy Cường
Mấy ngày nay, xuất hiện tình trạng tự ý phá hàng rào tôn mở lối từ Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng (toà nhà Tứ Hiệp Plaza - PV) tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đấu nối trực tiếp ra đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Sau khi đấu nối, nhiều người dân đã sử dụng lối này để đi ra đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Tuy nhiên, vị trí đấu nối này nằm ngay vị trí đầu cầu Văn Điển, có độ dốc lớn, hàng ngày có hàng nghìn lượt phương tiện qua lại, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, xuất hiện “điểm đen” về giao thông trong thời gian tới.
Theo quan sát của phóng viên Báo Thanh tra tại hiện trường, cả tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã được đầu tư khang trang trong đó có hệ thống cột mốc, biển báo. Tuy nhiên, tại vị trí đấu nối nêu trên lại không có cột mốc được cắm tại khu vực này dẫn đến việc đấu nối trái phép là rất dễ dàng.
Trước đó, tháng 11/2019, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh, chủ đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng đã huy động một lượng lớn máy móc để san lấp, mở đường cũng tại vị trí này khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định. Sau khi cơ quan báo chí phản ánh, được cơ quan chức năng kiểm tra, đơn vị này đã phải chấm dứt việc san lấp, mở đường và quây hàng rào tôn lại.

Tháng 11/2019, chủ đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng tự ý san lấp, mở đường tại vị trí này khi chưa được cơ quan chức năng cho phép theo quy định. Ảnh: Duy Cường
Ông Vũ Đức Nhận, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ cho biết, đội tuần đường thuộc công ty mới kiểm tra, phát hiện tại vị trí Km 182 + 900 (phải tuyến) đường gom cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có hiện tượng người dân tự ý phá hàng rào tôn mở lối đi từ toà nhà Tứ Hiệp Plaza ra đường gom.
Trước tình trạng nêu trên, công ty có văn bản gửi UBND huyện Thanh Trì và Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh.
Văn bản nêu rõ: “Việc tự ý mở lối đi kết nối vào hệ thống đường gom trên là sai quy định, gây mất an toàn giao thông và không đúng tinh thần cuộc họp giữa các bên này 10/3/2020 do UBND huyện Thanh Trì chủ trì”.

Nguy cơ gây mất an toàn giao thông, tạo thành "điểm đen" giao thông" là rất lớn. Ảnh: Duy Cường
“Để đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện đúng các quy định về quản lý đường bộ, Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ đề nghị UBND huyện Thanh Trì chỉ đạo cơ quan chức năng và Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh đóng điểm mở ra, vào vị trí này. Việc mở lối đi theo yêu cầu của người dân tại vị trí này, đề nghị Công ty Ccổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh thực hiện các thủ tục theo đúng quy định”.
Ngày 7/2/2020, Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân Cầu - Giẽ cũng có công văn cho biết, nhận được Văn bản số 05/2020/VH-CV ngày 13/1/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh về việc thoả thuận đấu nối cổng ra vào Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng tại xã Tứ Hiệp.
Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan và thực tế hiện trường, Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ có ý kiến như sau: Theo quy hoạch việc đấu nối của Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng Vinh Hạnh vào đường gom tại vị trí đường đầu cầu gom phải Văn Điển, có độ dốc lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, do đó việc đầu nối này là không phù hợp. Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh nghiên cứu phương án đấu nối đảm bảo an toàn giao thông cũng như yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật.
Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng đem lại nhiều thuận tiện cho người dân địa phương lưu thông, tuy nhiên dọc tuyến cũng xuất hiện một số trường hợp tự ý san lấp, sử dụng đất sai mục đích, đấu nối trực tiếp với tuyến giao thông này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Duy Cường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, lực lượng kiểm soát liên ngành 389 tỉnh Cao Bằng, Đội Quản lý thị trường số 6 cơ động (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) phối hợp với lực lượng Công an tỉnh phát hiện, thu giữ 1.231kg nguyên liệu thuốc lá lá sấy khô nhập lậu.
Trung Hà
(Thanh tra) - Trong tháng 11/2025 (từ 15/10 đến 14/11/2025), Công an thành phố Hà Nội đã tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Nhờ việc triển khai đồng bộ, toàn diện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
B.S
B.S
Thái Minh
Cảnh Nhật
Nam Dũng
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân