Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đại tỷ phú nhưng vẫn trộm.... điện

Thứ ba, 17/12/2013 - 20:52

(Thanh tra) - Sáng nay (17/12), tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức bắt quả tang Công ty TNHH Long Tơ (Công ty Long Tơ) có hành vi ăn cắp điện.

Ông Long ngồi bên trái đang bị lập biên bản về hành vi trộm cắp. Ảnh: Huy Tưởng

Việc trộm cắp điện của Công ty Long Tơ diễn ra tại 3 vị trí gồm: Số nhà 73 đường Lam Sơn, số nhà 15 và số nhà 739 đều ở tiểu khu Xuân Hoà, thị trấn Nông Cống. Việc trộm cắp điện của Công ty Long Tơ diễn ra trong thời gian khá dài.

Điều đáng nói ở đây, Công ty Long Tơ do ông Tống Văn Long làm giám đốc có trong tay hàng chục tỷ đồng và được mệnh danh là đại tỷ phú ở đất Nông Cống. Ông Long có hẳn 3 cơ sở kinh doanh bề thế đều nằm ở các vị trí đắc địa trên các tuyến đường chính của thị trấn. Công ty Long Tơ chuyên kinh doanh vàng bạc, xe máy và quỹ tín dụng nhân dân. Mặc dù giàu có như vậy nhưng ông Long vẫn chưa thỏa lại có hành vi trộm cắp… điện.

Liên quan đến việc trộm cắp điện, ông Hoàng Đức Hậu, Trưởng phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Năm 2013, toàn tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang được 703 vụ trong đó thành phố Thanh Hoá là 123 vụ, Nông Cống là 61 vụ. Lượng điện năng bồi thường trong các vụ trộm cắp là 1556.000 KW giờ tương đương với hơn 3,8 tỷ đồng. Phần lớn các vụ trộm cắp điện này bị xử lý hành chính, tuy nhiên cũng đã có 5 đối tượng bị truy tố trước pháp luật. 

Đại lý kinh doanh xe máy lớn nhất thị trấn của Công ty Long Tơ. Ảnh: Huy Tưởng

Cửa hàng kinh doanh vàng bạc của Công ty Long Tơ. Ảnh: Huy Tưởng

                                                                                                                                                                           Trần Lê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026
Ngăn chặn bạo lực học đường từ... “gốc”

Ngăn chặn bạo lực học đường từ... “gốc”

(Thanh tra) - Thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa nhà trường với công an cấp xã là giải pháp đột phá được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an triển khai nhằm kịp thời nắm bắt và "chặn đứng" bạo lực học đường ngay từ khi mới nhen nhóm.

Hải Hà

09:05 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm