Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Củng cố thế trận an ninh, quốc phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Dương Nguyễn

Thứ hai, 06/07/2026 - 20:41

(Thanh tra) - Với cơ chế phối hợp 3 cấp và mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026.

Lực lượng BĐBP hai nước Việt Nam - Lào phối hợp tuần tra chung. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới giữa Việt Nam và Lào tiếp tục được củng cố vững chắc thông qua cơ chế hợp tác chặt chẽ ở nhiều cấp độ.

Sự phối hợp hiệu quả và toàn diện giữa các lực lượng chức năng không chỉ kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế khu vực biên mậu.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị tổ chức Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 đang đánh dấu một bước tiến mới trong việc thắt chặt tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng tuyến biên giới chung hòa bình, hữu nghị và an toàn tuyệt đối.

Việt Nam và Lào có chung đường biên giới đất liền với tổng chiều dài 2.337,459km, khởi đầu từ giao điểm ngã ba đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc và kết thúc tại giao điểm ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.

Toàn tuyến biên giới này đã được cắm 1.002 mốc và cọc dấu. Trên toàn tuyến hiện có 10 cửa khẩu quốc tế, 5 cửa khẩu chính, 18 cửa khẩu phụ cùng 27 lối mở biên giới, đặt ra yêu cầu rất lớn về công tác quản lý và bảo vệ an ninh lãnh thổ.

Hiện nay, lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào duy trì cơ chế hợp tác thường xuyên ở 3 cấp, gồm cấp Bộ Tư lệnh, cấp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp Đồn Biên phòng. Theo đó, Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với các lực lượng của Lào trong quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.  

Ở cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 9 tỉnh của Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Ty An ninh của 10 tỉnh phía Lào. Ở cấp cơ sở, 95 Đồn Biên phòng của Việt Nam thiết lập cơ chế phối hợp cùng 39 Đại đội Bộ đội Biên phòng và 10 Đồn Công an cửa khẩu quốc tế của Lào.

Nhờ mạng lưới hợp tác chặt chẽ này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Các lực lượng phối hợp duy trì thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp lý quan trọng như Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền ký năm 2016, cũng như Nghị định thư hợp tác Biên phòng giữa hai Bộ Quốc phòng ký đầu năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hai bên đã tổ chức tuần tra song phương 47 lần với sự tham gia của 1.336 lượt cán bộ chiến sĩ. Lực lượng biên phòng cũng đã giải quyết thỏa đáng, đúng nguyên tắc đối ngoại các sự kiện trên biên giới.

Bên cạnh công tác tuần tra bảo vệ cột mốc, việc đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã chủ trì và phối hợp cùng lực lượng chức năng Lào phát hiện, bắt giữ và xử lý 383 vụ việc với 1.704 đối tượng vi phạm pháp luật.

Điểm đáng chú ý là sự gia tăng của tình trạng xuất nhập cảnh trái phép với 357 vụ với 369 người vi phạm, tăng 351 vụ và 339 đối tượng so với cùng kỳ năm 2025. Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng hai nước đã tiến hành các thủ tục trao trả minh bạch, trong đó phía Lào trao trả cho Việt Nam tiếp nhận 14 vụ với 157 người, Việt Nam trao trả cho Lào 2 vụ với 61 người.

Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm hình sự cũng ghi nhận nhiều kết quả khi phía Việt Nam đã tham vấn cho lực lượng chức năng Lào bắt giữ 10 vụ với 17 đối tượng, với số lượng tang vật thu giữ bao gồm 45.916 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá, 1,5kg nhựa và 3,1kg hạt thuốc phiện, cùng hàng ngàn gói nhỏ heroin và 3,6kg tiền chất ma túy.

Lực lượng chức năng cũng tịch thu nhiều loại vũ khí và tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm như 4 khẩu súng tự tạo, gói nước vui, các bộ sử dụng ma túy, ô tô, xe máy, điện thoại di động cùng số tiền mặt lên tới 250 triệu đồng và 15 triệu kíp Lào.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai, được tổ chức từ ngày 22 - 23/10/2024, tại khu vực huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La, Việt Nam) và huyện Sop Bao (tỉnh Houaphanh, Lào). Ảnh: Bộ Quốc phòng

Nhằm tiếp tục củng cố và định hình cơ chế phối hợp an ninh biên giới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang tích cực chuẩn bị cho Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Đây là mô hình hợp tác mang ý nghĩa chính trị sâu sắc đã được minh chứng qua thành công của lần tổ chức thứ nhất tại Quảng Trị - Savannakhet năm 2021 và lần thứ hai tại Sơn La - Hủa Phăn năm 2024.

Những hoạt động thực địa này đã góp phần thúc đẩy Bộ Quốc phòng hai nước ký kết Nghị định thư hợp tác song phương giai đoạn 2025-2029, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các phối hợp an ninh hàng ngày. Chương trình Giao lưu lần thứ 3 được thiết kế với chuỗi hoạt động phong phú trên lãnh thổ của cả hai nước, đảm bảo nguyên tắc đối ngoại trang trọng và thiết thực.

Tại phía Việt Nam, các hoạt động xoay quanh khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An, bao gồm giao lưu sĩ quan trẻ, khám chữa bệnh miễn phí, tổ chức lễ đón đoàn Lào, trồng cây hữu nghị, tặng bò giống cho hộ gia đình khó khăn… và đặc biệt là lễ khởi công xây dựng công trình Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương.

Đoàn đại biểu cũng sẽ thăm Khu di tích quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức hội đàm cấp cao. Trên lãnh thổ Lào, tại khu vực đối diện thuộc tỉnh Bô Ly Khăm Xay, các hoạt động an ninh và hữu nghị tiếp tục diễn ra như lễ chào và tô son cột mốc 460, trồng cây hữu nghị, khởi công Trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 do Việt Nam hỗ trợ kinh phí, thăm trường tiểu học và kiểm tra hoạt động y tế tại Trạm y tế bản Xốp Tờng, một công trình do Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An xây tặng từ năm 2017.

Từ những cuộc tuần tra chung, các hoạt động phối hợp thực địa đến những chương trình giao lưu mang ý nghĩa chiến lược, Việt Nam và Lào đang cùng xây dựng tuyến biên giới không chỉ vững chắc về quốc phòng, an ninh mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an TP Huế: Giữ vững an ninh, trật tự, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Công an TP Huế: Giữ vững an ninh, trật tự, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026, Công an TP Huế triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, kéo giảm 21,35% tội phạm về trật tự xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả Đề án 06, góp phần giữ vững môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Tân

18:08 06/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm