Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 10/04/2011 - 06:42
(Thanh tra)- Báo Thanh tra số 40 và Thanhtra Online ngày 2/4/2011 có bài: Dự án (D.A) cải tạo hồ Hố Mẻ (Đống Đa - Hà Nội): “Đứt quãng” do đâu, phản ánh việc D.A bị chậm trễ do vưỡng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB). Sau khi Báo phản ánh, ngày 4/4/2011, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký Văn bản số 2306/UBND-TNMT về việc phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) cho 2 hộ gia đình tại hồ Hố Mẻ. Tuy nhiên, 2 hộ gia đình này vẫn tiếp khiếu vì cho rằng, phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ TĐC của UBND quận Đống Đa vẫn chưa “hợp tình hợp lý”…
Cơ quan chức năng tiến hành phá dỡ theo quyết định cưỡng chế
Để đẩy nhanh tiến độ D.A cũng như bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ bị thu hồi đất cho D.A, ngày 30/3/2011, Ban Chỉ đạo GPMB TP đã có Tờ trình số 158/TTr-BCD (NV2) về việc xem xét chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC đặc thù cho 2 hộ gia đình tại khu vực hồ Hố Mẻ gửi UBND TP Hà Nội.
Ngày 4/4/2011, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký Văn bản số 2306/UBND-TNMT phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC cho 2 hộ gia đình tại hồ Hố Mẻ.
Ngày 5/4/2011, UBND quận Đống Đa đã ra Quyết định số 1245/QĐ-UBND và Quyết định số 1246/QĐ-UBND phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ và TĐC cho hộ gia đình bà Hà Thị Hạnh và gia đình bà Đào Thị Minh Hiền.
Theo phương án chi tiết bổ sung bồi thường, hỗ trợ TĐC của UBND quận Đống Đa, do diện tích đất của 2 hộ bị thu hồi không đủ điều kiện để được bồi thường về đất nên gia đình bà Hà Thị Hạnh và gia đình bà Đào Thị Minh Hiền chỉ được hỗ trợ về giá đất và được mua 3 căn hộ TĐC. Cụ thể, gia đình bà Hạnh được hỗ trợ bổ sung 40% giá đất cho 60m2 với đơn giá 28.800.000 đồng/m2; 20% giá đất cho 60m2 tiếp theo với đơn giá 28.800.000 đồng/m2; 417m2 đất bị thu hồi còn lại chỉ được hỗ trợ 50.000 đồng/m2 như phương án bồi thường, hỗ trợ trước đây. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất theo cơ chế “đặc thù” của gia đình bà Hạnh được 1.035.000.000 đồng; đồng thời được mua 2 căn hộ TĐC. Gia đình bà Đào Thị Minh Hiền chỉ được hỗ trợ bổ sung 30% giá đất cho 60m2 với đơn giá 16.560.000 đồng/m2; 225m2 bị thu hồi còn lại chỉ được hỗ trợ 50.000 đồng/m2 như phương án bồi thường, hỗ trợ trước đây. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất theo cơ chế “đặc thù” của gia đình bà Hiền được 297.180.000 đồng và được mua 1căn hộ TĐC.
Đây là một động thái “tích cực” của lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhằm đẩy nhanh tiến độ D.A cũng như bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ bị thu hồi đất cho D.A. Tuy nhiên, ngày 5/4, khi Hội đồng GPMB quận Đống Đa mời lên để nhận quyết định phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ TĐC và bàn giao mặt bằng cho D.A thì 2 gia đình lại tiếp tục có đơn khiếu nại.
Phương án chi tiết bổ sung bồi thường, hỗ trợ và TĐC cho 2 hộ dân
Theo ý kiến của 2 hộ dân, phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ TĐC của UBND quận Đống Đa là chưa “hợp tình hợp lý”. Hai hộ cho rằng, phần đất của mình đủ điều kiện để được bồi thường về đất. Hai gia đình kiến nghị các cấp có thẩm quyền tổ chức do đạc, kiểm đếm lại từ diện tích đất và tài sản trên đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC đúng pháp luật hiện hành.
Về thời gian bàn giao mặt bằng, 2 gia đình tiếp tục khẳng định là luôn ủng hộ D.A và tuân thủ các quyết định hành chính của UBND quận Đống Đa. Tuy nhiên, thời điểm bàn giao mặt bằng vào ngày 7/4, với họ là “trở tay không kịp” vì chưa được bồi thường, hỗ trợ và bố trí TĐC thỏa đáng, rõ ràng. “Với 15 nhân khẩu, già có, trẻ có, nếu chuyển sang tận Xuân Nội, Đông Anh “tá túc” trong 2 căn hộ tạm cư 30 - 40m2 để bàn giao mặt bằng đúng thời gian như quận quy định thì e rằng việc dưỡng già và đặc biệt là việc học hành của con trẻ chắc sẽ bị gián đoạn và gặp rất nhiều khó khăn. Trong lúc chưa có nơi ăn chốn ở, chúng tôi đề nghị sau khi được đo đạc, kiểm đếm lại để có cơ sở xem xét lại chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC theo đúng pháp luật hiện hành. Gia đình chúng tôi sẽ tự phá dỡ và bàn giao từng phần diện tích cho D.A. Khi nhận được căn hộ TĐC theo quy định, 2 gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục tự phá dỡ để bàn giao số diện tích mặt bằng còn lại cho D.A. Tôi mong rằng, các cơ quan chức năng nên sớm xem xét lại phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC, một mặt để đẩy nhanh tiến độ D.A, mặt khác, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho 2 gia đình chúng tôi”, bà Hạnh kiến nghị.
Thật ra, đề nghị của 2 hộ dân trên cũng không đến mức khó hiểu. Nếu làm phép tính đơn giản, với tổng mức bồi thường, hỗ trợ về đất (537m2) và tài sản trên đất “509,2m2 nhà, cây cối”… gia đình bà Hạnh chỉ được 1.186.394.391 đồng, nhưng để mua được 2 căn hộ TĐC mỗi căn 70m2 với giá 10.000.000/m2 thì gia đình bà Hạnh phải bỏ ra 213.605.609 đồng. Tương tự, với tổng mức bồi thường, hỗ trợ về đất (285m2) và tài sản trên đất “173,50m2 nhà” được 377.824.206 đồng; còn để mua được 1 căn hộ TĐC 70m2 với giá 10.000.000/m2 thì gia đình bà Hiền phải bỏ ra 322.175.794 đồng. Trong khi 2 gia đình này vẫn chưa biết được vị trí TĐC ở đâu và bao giờ mới được nhận nhà TĐC.
Và, đúng như ông Trương Đình Đức, Trưởng Ban Bồi thường GPMB quận Đống Đa đã khẳng định: Đúng 9 giờ ngày 7/4, lực lượng liên ngành của UBND quận Đống Đa, UBND phường Khương Thượng đã thực hiện Kế hoạch cưỡng chế số 41/KH-UBND ngày 25/3/2011 của UBND quận Đống Đa.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm huyết mạch giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Ninh Bình còn thể hiện nghiệp vụ sắc bén khi liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm pháp luật trên tuyến.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Hải Hà
Thanh Hoa
Minh Nguyệt
Trung Hà
PV
Phúc Anh
Nhóm PV
Hương Giang
PV
T.Vân
Lan Hương
Hoàng Hưng