Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 19/04/2012 - 14:42
(Thanh tra)- Gần 8 năm qua, bà Bùi Thị Hồng, thôn Hưng Long (xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) gửi đơn đến các cơ quan cơ quan chức năng đòi quyền lợi công nhận liệt sĩ cho chồng mình đã chết do vết thương chiến tranh tái phát. Thế nhưng, đến nay sự việc vẫn “biệt vô âm tín”.
Bà Bùi Thị Hồng 8 năm qua gửi đơn đến các ban, ngành chức năng đòi quyền lợi cho chồng
Nội dung đơn cho biết, ông Quách Công Tân (sinh năm 1958), dân tộc Mường, tham gia chiến đấu tại chiến trường Cam Pu Chia, bị cụt chân trái, thương tật 61%. Sáng 7/4/2004, ông Tân vào Bệnh viên Đa khoa huyện Thường Xuân điều trị do đau đầu, cẳng chân cụt (chỗ vết thương) liên tục rỉ máu, sưng tấy. Chiều cùng ngày, ông Tân qua đời và bệnh viện có đầy đủ hồ sơ công nhận thương binh Quách Công Tân chết do “Shock nhiễm trùng, nhiễm độc nặng do vết thương tái phát”.
Xét theo Nghị định 28-CP năm 1995 của Chính phủ, thương binh bị giảm khả năng lao động từ 21 - 80% mà chết tại các bệnh viện tuyến huyện trở lên do vết thương chiến tranh tái phát thì được suy tôn liệt sĩ, hưởng chế độ như liệt sĩ (từ năm 2006, nghị định trên được thay thế bằng Nghị định 54/2006/NĐ/CP, phải điều trị và chết ở bệnh viện tuyến tỉnh mới được hưởng chế độ như liệt sĩ).
Tuy nhiên, đã 8 năm tiếp nhận hồ sơ, các ban, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn không làm chế độ cho gia đình ông Tân. Trao đổi vụ việc với lãnh đạo xã Ngọc Phụng, đồng thời đưa các bằng chứng kèm theo thì được khẳng định: Thương binh Quách Công Tân xứng đáng được suy tôn liệt sĩ, vợ con ông xứng đáng được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước. Thế nhưng, theo ông Đào Đức Đảm, cán bộ chính sách xã Ngọc Phụng thì vụ việc không được giải quyết bởi “thương binh Quách Công Tân chết là do say rượu, bị ngã chết tại nhà chứ không phải điều trị vết thương tái phát tại bệnh viện” (có lúc ông Đảm lại nói chết do bị cảm).

Giấy báo tử đối với thương binh Quách Công Tân
Khi đưa hồ sơ và bệnh án của bệnh viện với dấu đỏ, ông Đảm khẳng định đó là hồ sơ giả. Một lý do nữa mà ông Đảm đưa ra là, ông Tân chết tại Rừng Thông (huyện Đông Sơn) chứ không phải chết tại Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân. Thực tế, khi tình trạng sức khoẻ ông Tân nguy kịch, bệnh viện quyết định điều xe và bác sĩ chuyển lên bệnh viện tỉnh. Trên đường đi đến Rừng Thông thì ông Tân chết. Bệnh viện cho chở xác ông Tân quay về và làm thủ tục báo tử tại viện.
Để làm rõ nhận định “hồ sơ giả” của ông Đảm, chúng tôi đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân. Tất cả thủ tục, hồ sơ gốc và chữ ký các bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhân Quách Công Tân vào ngày 7/4/2004 đều rất khớp, rõ ràng và đúng quy trình, thủ tục. Ông Cầm Bá Thể, Giám đốc Bệnh viện khẳng định: “Việc bệnh nhân chết trên đường chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh có bác sĩ của bệnh viện đi cùng trên xe cứu thương thì thủ tục ghi là điều trị và chết tại bệnh viện là việc bình thường, không có gì sai”.
Trao đổi với ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thường Xuân, thì được biết: “Xã Ngọc Phụng không hề báo cáo, chúng tôi hoàn toàn không hay biết về sự việc này. Tôi sẽ báo cáo UBND huyện xem xét, nếu đúng chế độ phải giải quyết ngay”.
Sau khi xem hồ sơ, ông Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân cũng khẳng định: “Những người như ông Tân đã cống hiến một phần thân thể cho đất nước. Bản thân ông và gia đình đã chịu mất mát không gì có thể bù đắp được. Nếu đúng đối tượng hưởng chế độ, không thể vì lý do gì mà không giải quyết cho họ”.
Với sự việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các ban, ngành chức năng kiểm tra, công nhận chế độ liệt sĩ cho ông Quách Công Tân.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2026 đảm bảo hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Tội phạm mua bán người đang diễn biến hết sức phức tạp với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là sự chuyển hướng hoạt động mạnh mẽ trên không gian mạng.
Trọng Tài
PV
Dương Nguyễn
Ngọc Trâm
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Thùy Dương
PV
PV
Gia đình bà quả phụ Vũ Thị Minh Nguyệt
Thành Công
Phương Hiếu
Nguyễn Thanh
Thái Nam
Thiên Tâm
Hương Giang
Trần Quý