Theo dõi Báo Thanh tra trên
TK
Thứ năm, 16/01/2025 - 19:08
(Thanh tra) - Công an thành phố Nam Định vừa bắt giữ 40 đối tượng trong đường dây lừa đảo bán thuốc và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp trên mạng xã hội. Hàng nghìn nạn nhân đã bị lừa, trong đó có những người bị chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Trung bình mỗi tháng các đối tượng thu lợi khoảng 30 tỷ đồng.
Trong số hàng chục thùng thuốc, thực phẩm chức năng bị thu giữ, lực lượng công an bước đầu xác định đây đều là những sản phẩm không có tác dụng chữa bệnh, thành phần trong các sản phẩm đang tiếp tục được làm rõ.
Theo đó, nhóm đối tượng cầm đầu đã thành lập một doanh nghiệp với 8 chi nhánh tại các tỉnh thành, điều hành hoạt động qua các cấp bậc từ quản lý chi nhánh, nhóm trưởng đến nhân viên chăm sóc khách hàng.
Các nhân viên của nhóm này được giao chỉ tiêu lừa đảo với mục tiêu đạt doanh thu nhất định mỗi tháng, nếu không hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị sa thải.
Nhóm này tạo ra những kịch bản rất chi tiết và có hệ thống, mà các nhân viên phải học thuộc để áp dụng khi tiếp cận các nạn nhân.
Các đối tượng giả danh bác sĩ hoặc nhân viên của các trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh xương khớp, giới thiệu các gói liệu trình trị bệnh với cam kết hoàn lại 80% nếu không hiệu quả.
Khi nạn nhân không còn muốn tiếp tục mua, họ vẫn bị dụ dỗ tiếp tục thanh toán các khoản phí và mua thêm các liệu trình khác.
Chị M. (huyện Nam Trực, Nam Định), một nạn nhân cho biết, đã bỏ ra 90 triệu đồng để mua các liệu trình điều trị bệnh thận và xương khớp, nhưng sau đó không nhận được quà tặng như đã hứa và phải vay lãi cao để tiếp tục chi trả.
Đối tượng mà nhóm lừa đảo nhắm đến chủ yếu là phụ nữ, người có bệnh nền, đặc biệt là những người bị bệnh nặng hoặc bệnh lâu dài. Họ dễ dàng bị thuyết phục bởi các lời hứa về việc chữa trị các bệnh lý mà họ đang gặp phải.
Thượng tá Nguyễn Nam Trung, Trưởng Công an thành phố Nam Định cho biết: "Nạn nhân là những người có bệnh nền ai cũng muốn chữa bệnh tìm nhiều biện pháp chữa bệnh, đối tượng đưa ra nhiều lời hứa cụ thể khỏi bệnh. Bà con Nhân dân khi có bệnh tin tưởng các cơ sở khám bệnh được cấp phép, không nghe lời trên mạng sập bẫy đối tượng. Nhiều đối tượng sinh viên đi làm thêm biết hành vi lừa đảo vẫn cố tình thực hiện trực tiếp gọi điện cho các nạn nhân xưng danh là các bác sĩ và trung tâm chữa bệnh".
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra)- Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Cổng TTĐT Bộ Công an
(Thanh tra) - Mục tiêu cuối cùng của các luận điệu xuyên tạc do các thế lực thù địch tạo ra là bôi nhọ lực lượng chức năng, phá hoại niềm tin và làm suy yếu tinh thần đoàn kết dân tộc. Bằng cách khẳng định sức mạnh của sự thật và củng cố khối đại đoàn kết, chúng ta sẽ tạo ra "tấm khiên" vững chắc để đẩy lùi mọi âm mưu chia rẽ trong hoạn nạn.
B.S
Trung Hà
B.S
B.S
Đan Quế
Xuân Thành
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Hải Lương
Thanh Tùng
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Thanh Nhung
Nam Dũng