Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

12 năm tù cho kẻ lừa đảo “chạy” hồ sơ hưởng chế độ

Thứ bảy, 14/12/2013 - 15:05

(Thanh tra) - Không có chức năng nhận hồ sơ làm chế độ trợ cấp cho người có công, nhưng Ngô Sơn Đô (SN 1950, trú tại Mê Linh, Hà Nội) và Trần Anh Quyết (SN 1953, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) vẫn thản nhiên đi lừa đảo, nhận đến 5 tỷ đồng cùng hơn 800 bộ hồ sơ của mọi người.

Bị cáo Đô phải nhận án phạt 12 năm tù cho hành vi lừa đảo. Ảnh: Đức Tôn

Trong 3 ngày từ ngày 11 - 13/12, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên xét xử Ngô Sơn Đô (SN1950, Mê Linh, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".


Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 4/2009, Trần Anh Quyết (SN 1953, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm mở đường Trường Sơn tại Hà Nội và biết thông tin những người có chế độ chất độc da cam sẽ được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng, kể cả những anh em bộ đội hoạt động kháng chiến chống Mỹ ở đó từ quãng thời gian 30/4/1975 trở về trước.

Thấy việc làm hồ sơ chạy chế độ trợ cấp chất độc da cam cho những ai có nhu cầu sẽ thu được lợi nhuận, Quyết đã lập kế hoạch để chiếm đoạt tài sản.


Quyết in sao 1 số giấy tờ, rồi tìm gặp những người từng là đồng đội hoặc quen biết với mình, đưa ra các thông tin không chính xác và hứa sẽ giúp họ làm hồ sơ hưởng chế độ. Quyết đã thu 2,6 triệu đồng/bộ hồ sơ, hứa chạy trợ cấp 1,42 triệu đồng/tháng, còn ai nộp cho y 7,5 triệu đồng thì trợ cấp sẽ là 2,03 triệu đồng/tháng.

Để tạo lòng tin, Quyết đặt in mua nhiều phôi mẫu lưu niệm chương, kỷ niệm chương… là bản trắng, chưa in tên liên quan đến chiến sỹ giải phóng Trường Sơn, rồi in tên những người muốn chạy chế độ trợ cấp rồi phát cho họ.

Tháng 8/2011, Quyết gặp Ngô Sơn Đô, là bạn chiến đấu cũ, và nói với Đô là đang chạy chế độ chất độc da cam rồi rủ Đô làm cùng. Không thuyết phục được Đô, Quyết nhờ Đô thu gom tiền, hồ sơ của những người có nhu cầu chạy trợ cấp chất độc da cam. Để “bảo đảm” hơn, Quyết bảo Đô về nói với mọi người là Quyết có quan hệ ở Bộ Y tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh quân khu Bình Trị Thiên. Quyết thống nhất mỗi 1 bộ hồ sơ sẽ thu về 7,5 triệu đồng, còn Đô lấy bao nhiêu thì tùy vào thỏa thuận của Đô với người muốn làm chế độ.

Với cách thức trên, từ 8/2011 đến 6/2012, Đô thu được 270 bộ hồ sơ với số tiền nhận vào lên đến 4,1 tỷ đồng.

Hành vi lừa đảo của Quyết và đồng bọn đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với nhiều người ở địa phương. Số tiền mà Quyết lừa chiếm đoạt của hơn 800 người lên đến 5 tỷ đồng.

Hiện tại, TAND Tỉnh Vĩnh Phúc mới đưa Ngô Sơn Đô ra xét xử, còn Trần Văn Quyết vì bị tai biến mạch máu não với tổn hại sức khỏe lên đến 81% nên công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định tách vụ án hình sự đối với bị can Trần Anh Quyết cũng như tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can.

Về phía Ngô Sơn Đô, Đô đã giao nộp gần 2 tỷ đồng tiền khắc phục thiệt hại.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt Ngô Sơn Đô 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"


Đức Tôn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026
Ngăn chặn bạo lực học đường từ... “gốc”

Ngăn chặn bạo lực học đường từ... “gốc”

(Thanh tra) - Thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa nhà trường với công an cấp xã là giải pháp đột phá được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an triển khai nhằm kịp thời nắm bắt và "chặn đứng" bạo lực học đường ngay từ khi mới nhen nhóm.

Hải Hà

09:05 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm