Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 23/07/2012 - 21:59
(Thanh tra) - Ngày 23/7, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Lan (sinh năm 1984, trú tại xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Đỗ Thị Lan tại phiên tòa
Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của nhiều người muốn xin vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, Đỗ Thị Lan tự nhận mình có quen biết với lãnh đạo trong quân đội, có khả năng xin việc làm tại Công ty viễn thông quân đội (Chi nhánh VIETTEL Ninh Bình) và xin chuyển công tác trong nội bộ quân đội.
Với cái "mác" đó, trong khoảng thời gian từ tháng 3-7/2011, Lan đã nhận tất cả 17 bộ hồ sơ xin việc làm và xin chuyển công tác của 15 người. Sau khi nhận hồ sơ, Lan đã tự mình làm giả các giấy quyết định nhận công tác của Chi nhánh VIETTEL Ninh Bình để chiếm đoạt số tiền 675 triệu đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tại phiên tòa, bị cáo Lan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, gia đình bị cáo cũng đã bồi thường một phần số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt cho các gia đình bị hại. Xét thấy việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, Hội đồng xét xử đã tuyên tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Lan 12 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các gia đình bị hại.
Trước đó, tại bản án hình sự sơ thẩm số 73 ngày 12/12/2011, Đỗ Thị Lan cũng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhưng cho được tại ngoại vì nuôi con nhỏ.
Nguyễn Trường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hoá vừa lập biên bản và đề nghị ra quyết định xử phạt tiền đối với các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng ở các phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Không gian mạng đang bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng như một công cụ đắc lực để phát tán thông tin độc hại, thao túng tâm lý thế hệ trẻ. Trong cuộc chiến không tiếng súng này, nhận diện đúng thủ đoạn và phát huy phương châm “Gần dân nhất” chính là chìa khóa kiến tạo sức “đề kháng số” bảo vệ thế hệ tương lai.
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Hương Trà
Dương Nguyễn
Cảnh Nhật
Thái Nam
PV
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Thái Nam
Đăng Tân
Văn Thanh
T.Vân
Thư Ký
Hương Trà
Bảo San
Thiên Tâm
Hữu Chính - Minh Tân