Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ hai, 08/12/2025 - 17:58
(Thanh tra) - Ngày 8/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thảo luận, thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% các nội dung được trình bày.
Dự kiến, HĐND TP. Cần Thơ sẽ bầu 85 đại biểu từ 150 ứng cử viên, bầu 18 ĐBQH từ 25 ứng viên. Ảnh: Lê Sơn
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Cần Thơ Mã Thị Tươi trình bày dự kiến phân bổ số lượng và thành phần ứng cử viên. Theo đó, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến bầu 85 đại biểu từ 150 ứng cử viên. Cơ cấu ứng cử viên được thiết kế cân đối giữa các khối: đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức tôn giáo, lĩnh vực kinh tế - xã hội, cùng đại diện các phường, xã.
Đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, Cần Thơ được phân bổ 18 đại biểu, gồm 10 đại biểu cư trú hoặc công tác tại địa phương và 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu, với tổng số 25 ứng cử viên. Cơ cấu nhóm đại biểu cư trú tại thành phố được định hướng rõ ràng: 1 lãnh đạo chủ chốt, 3 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu MTTQ, 1 đại biểu quân đội, 1 đại biểu thuộc Sở Tư pháp, 1 đại biểu tôn giáo và 1 đại biểu trường đại học.
Trong không khí nghiêm túc, dân chủ, hội nghị ghi nhận 7 lượt ý kiến thảo luận, tập trung đóng góp cho việc hoàn thiện cơ cấu và phương án phân bổ. Kết quả, 100% đại biểu dự họp đồng thuận với toàn bộ nội dung liên quan đến cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử cả hai cấp.
Phát biểu chỉ đạo, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử thành phố nhấn mạnh những đặc thù của cuộc bầu cử lần này, khi Cần Thơ lần đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này kéo theo những yêu cầu mới về phối hợp và giám sát. Ông đề nghị MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với HĐND, Ủy ban bầu cử và các cơ quan liên quan để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Đồng thời, quá trình giám sát bầu cử cần được tăng cường nhằm bảo đảm sự minh bạch, công khai; các đơn vị được phân bổ nhân sự phải thực hiện việc giới thiệu người ứng cử và nộp hồ sơ theo đúng quy định, đúng tiến độ.

Tiếp tục tăng cường công tác giám sát trong suốt quá trình bầu cử để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, dân chủ, minh bạch. Ảnh: Lê Sơn
Bế mạc hội nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, khẳng định hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra trên tinh thần nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ. Kết quả này là cơ sở để Thường trực HĐND thành phố tiếp tục hoàn thiện phương án phân bổ, điều chỉnh cơ cấu và số lượng người ứng cử theo thẩm quyền.
Sau khi tiếp nhận văn bản điều chỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị để hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử và lập hồ sơ theo đúng luật định. Thành phố cũng thống nhất mốc thời gian cho các bước tiếp theo:
Đối với ĐBQH khóa XVI: tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến cử tri từ ngày 17 - 22/12/2025.
Đối với đại biểu HĐND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031: thực hiện từ ngày 4 - 8/2/2026.
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã đặt nền móng quan trọng cho quá trình chuẩn bị bầu cử trên địa bàn, hướng tới một cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tiếp xúc cử tri, khảo sát, giám sát tại cơ sở, ghi nhận các kiến nghị và khó khăn từ địa phương.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Tại Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Đỗ Anh Tuấn và ông Đỗ Hùng Đức; đồng thời xem xét, thông qua 47 nghị quyết liên quan phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước.
Thanh Lương
Đăng Tân
Minh Tân
Minh Tân
Đăng Tân
Đông Hà
Vũ Linh
Trọng Tài
Thái Hải
Thái Hải
Thái Hải
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ (*)
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ