Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thanh tra tỉnh Yên Bái: Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Bùi Bình

Thứ ba, 08/10/2024 - 12:47

(Thanh tra) - Trong năm 2024, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái sâu sắc thông qua các chương trình hỗ trợ giúp đỡ Nhân dân thoát nghèo tại 2 xã đặc biệt khó khăn là Nậm Có và Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải.

Ông Nguyễn Kiều Phương (bìa phải), Chánh Thanh tra tỉnh trao hàng cứu trợ theo Chương trình "Chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai" tại xã Cao Phạ. Ảnh: Đức Khánh

Đây là một phần trong nhiệm vụ phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh theo các chủ trương, quyết định của Tỉnh ủy Yên Bái. Những nỗ lực này không chỉ giúp bà con từng bước thoát nghèo mà còn góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền địa phương vững mạnh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng cao còn nhiều khó khăn.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt chỉ tiêu giảm nghèo

Thực hiện Kế hoạch số 161 ngày 7/2/2024 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ 30 hộ dân thoát nghèo tại hai xã Nậm Có và Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Thanh tra tỉnh đã phát động đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đồng thời, vận động sự hỗ trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự chung tay góp sức của nhiều đơn vị, Thanh tra tỉnh đã quyên góp được tổng số tiền 101 triệu đồng.

Sau khi rà soát kỹ lưỡng và thống nhất với chính quyền địa phương, Thanh tra tỉnh đã triển khai các đợt hỗ trợ một cách cụ thể và thiết thực như: Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Thanh tra tỉnh đã trao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo (mỗi xã 5 hộ). Những phần quà này không chỉ mang đến niềm vui cho bà con trong dịp Tết mà còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ từ chính quyền tỉnh đến các gia đình khó khăn.

Tiếp đến tháng 4/2024, Thanh tra tỉnh đã tổ chức bàn giao tiền mặt cho 32 hộ nghèo tại hai xã (mỗi xã 16 hộ) với tổng số tiền 96 triệu đồng để mua con giống hoặc sửa chữa cơ sở vật chất. Kết quả, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu tỉnh giao khi hỗ trợ cho 32 hộ thoát nghèo, vượt 2 hộ so với chỉ tiêu ban đầu.

Ông Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chi bộ bản Có Thái, xã Nậm Có. Ảnh: Đức Khánh

Đồng hành cùng các xã trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ thoát nghèo, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Yên Bái còn đặc biệt chú trọng đến việc củng cố và xây dựng hệ thống chính quyền tại hai xã Nậm Có và Cao Phạ.

Việc dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại các bản thôn không chỉ giúp các đồng chí lãnh đạo nắm bắt tình hình thực tế mà còn kịp thời đưa ra những định hướng, chỉ đạo phù hợp, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn và xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Tại buổi sinh hoạt Chi bộ bản Sẻ Sáng, xã Cao Phạ, ngày 28/9, ông Nguyễn Kiều Phương, Chánh Thanh tra tỉnh đã đánh giá cao sự ổn định về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời biểu dương Chi bộ bản Sẻ Sáng trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Dự sinh hoạt Chi bộ bản Có Thái, xã Nậm Có, ông Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Chi bộ trong việc duy trì các tiêu chí bản nông thôn mới, chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm và bảo vệ an ninh trật tự. Ông Tuyên đã động viên Chi bộ và Nhân dân tiếp tục phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.

Các buổi sinh hoạt chi bộ đã trở thành diễn đàn để các đảng viên và cán bộ địa phương thảo luận các vấn đề thực tiễn trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến vào công tác sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nâng cao đời sống Nhân dân. Những ý kiến này đều hướng đến việc thúc đẩy sản xuất, xây dựng bản nông thôn mới bền vững và bảo vệ môi trường địa phương.

Tinh thần tương thân tương ái qua từng hành động cụ thể

Tinh thần tương thân tương ái được thể hiện rõ nét qua những hành động cụ thể của Thanh tra tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, sau các đợt thiên tai và bão lũ, Thanh tra tỉnh đã kịp thời có những chương trình hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Kiều Phương đã đại diện trao quà cứu trợ cho các hộ dân tại bản Sẻ Sáng, xã Cao Phạ, giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống. Cùng với đó, ông Nguyễn Duy Tuyên cũng đã đại diện Thanh tra tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Có Thái, xã Nậm Có.

Những phần quà bao gồm nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng và hỗ trợ tài chính đã góp phần làm giảm bớt khó khăn, giúp bà con vững tin hơn vào tương lai và từng bước ổn định đời sống.

Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải, Đảng ủy hai xã Cao Phạ và Nậm Có để giải quyết ngay những vấn đề phức tạp, phát sinh tại địa phương, đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh dân tộc và tôn giáo.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực giúp đỡ địa phương và nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững.

Tinh thần tinh thần tương thân tương ái của lãnh đạo Thanh tra tỉnh Yên Bái không chỉ thể hiện qua việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ thoát nghèo mà còn qua những hành động thiết thực giúp xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Những hoạt động này đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện tại các xã vùng cao khó khăn như Nậm Có và Cao Phạ, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh tra tỉnh đã tổ chức phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan và vận động ủng hộ hỗ trợ từ các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho các xã được giao phụ trách, theo dõi, giúp đỡ.

Năm 2022, đã hỗ trợ 30 hộ thoát nghèo, hỗ trợ tiền mặt và con giống cho 52 hộ nghèo với tổng số tiền là 146 triệu đồng. Năm 2023, hỗ trợ 32 hộ thoát nghèo và trao quà cho 30 hộ nghèo với tổng số tiền 111 triệu đồng, nhằm tạo điều kiện cho người dân đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm