Bộ trưởng Charfi tiết lộ rằng, phần lớn những tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Algeria đều tìm mọi cách để dựng lên những công ty hoàn toàn "nội địa hóa", để họ dễ dàng thực hiện chiến lược kinh doanh "bất chấp thủ đoạn" nhằm đạt được lợi nhuận một cách lớn nhất. Đến khi hành vi hối lộ, tham nhũng bị phát hiện thì chỉ những công ty "nội địa hóa" là phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, còn những tập đoàn đa quốc gia lại "vô can", cùng lắm thì bị xếp trong "danh sách đen" những công ty hối lộ ở Algeria.

Chính vì thế, Bộ trưởng Tư pháp Mohamed Charfi nhấn mạnh: Luật Chống tham nhũng Algeria sẽ sớm được sửa đổi và trong thời gian tới, luật sẽ được áp dụng cho tất cả những người liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù "nội địa" hay ngoại quốc.

Nhật Anh