Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án "Quảng bá các di sản thế giới khu vực miền Trung" do Hãng Hàng không Asiana Airlines hỗ trợ thông qua Ủy ban Quốc gia UNESCO Hàn Quốc và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội.
 

Cuốn sách được trình bày phỏng theo hình viên gạch Chămpa, mô phỏng địa hình núi đồi thung lũng Mỹ Sơn. Nội dung về lịch sử khu đền tháp Mỹ Sơn, cấu trúc không gian nghệ thuật, những nỗ lực bảo tồn khu di tích. Cách trình bày lạ mắt rất phù hợp với người xem, đặc biệt với khách du lịch. Các trang sách bên trong được cắt lượn mô phỏng một cách tượng trưng địa hình núi đồi thung lũng Mỹ Sơn.
 

Ấn phẩm chứa nội dung gắn gọn, dễ hiểu về lịch sử khu đền tháp Mỹ Sơn, cấu trúc không gian Thánh địa, giá trị kiến trúc nghệ thuật cùng những nổ lực bảo tồn cứu vãn Khu Di tích.

Dịp này, Mỹ Sơn cũng đưa vào sử dụng hệ thống điện chạy bằng phin mặt trời, thắp sáng cảnh quan Nhà Trưng bày Mỹ Sơn về đêm, cùng với bảng chỉ dẫn tour tuyến tham quan di tích Mỹ Sơn và các điểm du lịch trên địa bàn huyện Duy Xuyên.
 

Được biết, Dự án “Quảng bá các di sản thế giới khu vực miền Trung” nhằm tăng cường tính gắn kết giữa ba điểm di sản thế giới: Huế - Hội An và Mỹ Sơn trong quảng bá nhằm tạo điểm nhấn về cụm điểm đến. Bên cạnh đó, dự án cũng dành nguồn lực đầu tư cho các phương tiện và công cụ hướng dẫn tham quan cho khách du lịch như tờ rơi, tập gấp, sách hướng dẫn thông tin.
 

Nguyễn Thanh