Bộ Giao thông Nga được giao nhiệm vụ tổ chức các đoàn tàu riêng dành cho báo chí khi họ di chuyển giữa 11 thành phố của Nga, gồm Moskva, Saint-Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Ekaterinburg, Samara, Sochi và Rostov-na-Donu.

Ngoài các nhà báo, cổ động viên đã mua vé xem các trận đấu cũng sẽ được di chuyển miễn phí giữa 11 thành phố này. Chi phí cho các chuyến tàu được trích từ nguồn ngân sách liên bang.

World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến hết ngày 15/7/2018 tại 12 sân vận động ở 11 thành phố của Nga.

Tại Cúp liên đoàn các châu lục (Confederation Cup) vừa qua, hơn 3.000 cổ động viên nước ngoài cũng được đi lại miễn phí giữa các thành phố diễn ra các trận đấu. Các cổ động viên nước ngoài chủ yếu đến từ Chile, Mexico, Ukraine, Belarus và Đức.

Theo thống kê, Bộ Giao thông Nga đã tổ chức tổng cộng 262 chuyến tàu hỏa miễn phí, chạy giữa 4 thành phố, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thể thao này.

Theo TTXVN/VIETNAM+