Đội tuyển Lào đến với AFF Suzuki Cup 2014 với đội hình rất trẻ. Hai cầu thủ đáng chú ý nhất của Lào là tiền đạo Khampheng Sayavutthi (28 tuổi) và tiền vệ Soukaphone Vongchiengkham (22 tuổi) – bộ đôi đang thi đấu ở Giải vô địch Thái Lan. Cả hai được kì vọng sẽ là điểm tựa cho các cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, Lào cho thấy họ là đối thủ không thể xem thường. Vì dù là 1 trong số 5 đội phải tham dự vòng loại AFF Suzuki Cup 2014, họ chỉ cần 3 trận đấu để chính thức giành vé tham dự VCK. Hay trước đó, các cầu thủ trẻ Lào cũng thi đấu tốt tại Asiad Incheon 2014 và gây ra không ít khó khăn cho các đối thủ mạnh như Hàn Quốc hay Ả Rập Xê Út.

Phát biểu sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, HLV người Anh David Booth nói: “Các cầu thủ Lào sang VN dự AFF Suzuki Cup 2014 lần này đa số là những cầu thủ còn rất trẻ vì thế giải đấu này sẽ giúp họ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng, đội tuyển Lào đến VN không phải để trở thành kẻ lót đường. Thực sự, tôi chỉ xem đội tuyển VN thi đấu qua băng ghi hình và cũng chưa có nhiều thông tin”.

TTO