Sau 9 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, giải bóng chuyền nữ U23 châu Á lần thứ 3 Cúp Động lực 2019 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển nữ U23 Trung Quốc.

Ở trận chung kết, với trình độ chuyên môn cao hơn, đội tuyển nữ U23 Trung Quốc đã không quá khó khăn để đánh bại U23 Triều Tiên 3-0.

Chiến thắng áp đảo này cũng là lời tuyên bố của U23 Trung Quốc sẽ quyết tâm thi đấu tốt tại các giải đấu quốc tế khác, còn U23 Triều Tiêu đành ngậm ngùi giành vị trí thứ 2.

Ở trận tranh hạng 3, đội chủ nhà nữ U23 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng để lội ngược dòng với tỷ số 3-1 (14-25, 25-22, 25-21, 25-14) trước U23 Thái Lan.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Giải Bóng chuyền nữ U23 châu Á lần thứ 3 Cúp Động lực 2019 là giải đấu quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, với mục đích nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên tài năng trẻ môn Bóng chuyền, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, tình đoàn kết giữa Liên đoàn Bóng chuyền các quốc gia trong khu vực và châu lục.

Ngoài ra, giải đấu cũng là cơ hội tốt để các tuyển thủ nữ Việt Nam được cọ sát, học hỏi kinh nghiệm nhằm chuẩn bị lực lượng tốt đấu cho đấu trường SEA Games 30 sẽ diễn ra vào cuối năm 2019 tại Philippines.

Giải đấu năm nay quy tụ các vận động viên trẻ của 13 đội tuyển nữ U23 quốc gia trong khu vực, châu lục. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp hạng ở vòng bảng, vào bán kết và chung kết thi đấu loại trực tiếp để xác định đội vô địch./.

Theo Quốc Trị/TTXVN