Tin vui với người hâm mộ Việt Nam khi đội bóng nổi tiếng nước Anh là Man City sẽ sang mảnh đất hình chữ S để thi đấu với ĐTQG Việt Nam vào cuối tháng 7 tới.

Trước đó, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết, vào ngày 9/2 vừa qua, Thường trực VFF đã làm việc với lãnh đạo CLB Man City để bàn về hợp tác giữa hai bên.

Buổi làm việc này diễn ra tại Hà Nội. Hai bên bàn thảo nhiều lĩnh vực có thể hợp tác như: truyền thông, tiếp thị, khai thác giá trị thương quyền và đặc biệt là đào tạo trẻ. Quan điểm của lãnh đạo VFF là hướng tới sự hợp tác trong lĩnh vực đào tạo.

Còn theo bầu Hiển tiết lộ, đội bóng thành Manchester đang có ý định xây dựng một trung tâm đào tạo trẻ tại Việt Nam. Được biết, Man City đặc biệt coi trọng thị trường Việt Nam, khi nơi đây sự hâm mộ bóng đá của người dân không kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Trên thực tế, chuyện Man City đổ tiền vào thị trường Việt Nam là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vào năm 2014 VFF cũng đã có buổi làm việc với ông Stephan Cieplik - Giám đốc phát triển châu Á của CLB Man City.

Sau cuộc làm việc này, hai bên đã thống nhất về kế hoạch đá giao hữu. Theo đó, trận đấu giữa CLB Man City với ĐTVN sẽ diễn ra ở SVĐ Mỹ Đình ngày 27/7. Đây là CLB Ngoại hạng Anh thứ hai du đấu ở Việt Nam, sau Arsenal vào hè 2013. Thông tin này cũng đã được bầu Hiển xác nhận.

Theo bầu Hiển, đội bóng nửa xanh thành Manchester cam kết sẽ đưa sang Việt Nam đội hình mạnh nhất với đầy đủ các hảo thủ như David Silva, thủ môn Joe Hart, Vincent Kompany, Sergio Aguero, Samir Nasri hay Yaya Toure. Chỉ một vài cầu thủ bận tham dự Copa Ameria 2015 sẽ không cùng Man City sang Việt Nam. Danh sách cầu thủ của Man City sẽ được gửi tới VFF trong thời gian tới. Được biết, chi phí để mời đội bóng Man xanh sang Việt Nam là khoảng 1 triệu bảng Anh (gần 35 tỷ đồng).

Dự kiến, Manchester City sẽ bay sang Việt Nam vào 26/7 sau chuyến du đấu ở Australia. Trong khi đó, V.League sẽ tạm nghỉ để ĐTVN tập trung vào ngày 24/7. Danh sách sẽ được HLV Miura lựa chọn, trình lên VFF trong thời gian tới.

Theo S.N/Vietnamnet