Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số là là nét đẹp văn hoá của người Mường. Hiện nay, Ngọc Lặc là huyện duy nhất trong số 11 huyện miền núi xứ Thanh duy trì đều đặn tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số hai năm một lần vào dịp đầu xuân, năm mới.

Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Lặc năm nay quy tụ được 500 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ 22 xã, thị trấn và một số trường học của huyện tham gia biểu diễn. Các nghệ nhân, diễn viên sẽ tham gia các nội dung của ngày hội như: Thi ca múa nhạc dân tộc, thi trình diễn lễ hội, thi người đẹp trong sắc phục dân tộc thiểu số... Trong đó nổi bật là các tiết mục: Múa Pồn Pông, hát sắc bùa, trình diễn sử thi "Đẻ đất, đẻ nước" của người dân tộc Mường; lễ cấp sắc, tết nhảy, múa rùa của đồng bào dân tộc Dao; hát khặp, khua luống, trò diễn dân gian của đồng bào Thái... Đây là các tiết mục dân ca, dân vũ lưu truyền trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở huyện Ngọc Lặc nhiều đời nay, do chính các nghệ nhân, diễn viên là đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương biểu diễn.

Tại ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số năm nay, cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc cũng chính thức khai hạ đầu xuân, khởi đầu vụ sản xuất nông nghiệp năm 2011 với kỳ vọng mùa màng bội thu.

Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Ngọc Lặc sẽ diễn ra hết ngày 10/2/2011.

 Văn Thanh