24h15
 
Hoàng tử Ali xin rút khỏi vòng bỏ phiếu vòng hai vì tin chắc rằng mình không còn cơ hội. Blatter tái đắc cử chức chủ tịch FIFA. Đây là lần thứ năm ông giữ cương vị này, kể từ năm 1998.
 
24h00
 
Kết quả bỏ phiếu:
 
Blatter: 133 phiếu
 
Hoàng tử Ali: 73 phiếu
 
Blatter chiếm số phiếu áp đảo nhưng chưa đủ vượt quá 2/3 tổng số phiếu. Vòng hai bỏ phiếu sẽ được diễn ra. Lần này, ai có nhiều phiếu hơn sẽ thắng. Blatter gần như sẽ tái đắc cử
 
23h30
 

Ban tổ chức tiến hành kiểm phiếu.

 
23h25
 
Đại diện Việt Nam lên bỏ phiếu ở cửa số một
 
23h00
 

Vòng bỏ phiếu đã đi qua nửa chặng đường. Hiện đã tới lượt của Pakistan

 
22h50
 

Hiện Lebanon đang là Liên đoàn bỏ phiếu.

 
22h10
 

Cuộc bỏ phiếu kín đã diễn ra ở Zurich (Thụy Sỹ). Có hai hộp phiếu bầu. Các liên đoàn lần lượt bỏ phiếu theo thứ tự alphabe. Argentina là liên đoàn đầu tiên.

 
22h05
 
Blatter đã thắng cử như thế nào trong bốn lần gần đây?
 
2011: Blatter chỉ có một đối thủ cạnh tranh duy nhất khi đó là ông Mohamed Bin Hammam. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á khi đó mất tư cách tranh cử vì bị điều tra tham nhũng. Blatter dễ dàng giành chiến thắng.
 
2007: Không có ứng viên nào ra tranh cử với Blatter.
 
2002: Blatter vượt qua đối thủ cạnh tranh duy nhất: chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Issa Hayatou
 
1998: Blatter lần đầu thắng cử chức chủ tịch trước cựu chủ tịch UEFA, Lennart Johansson.
 
22h00
 

Chi tiết phân chia 209 phiếu bầu.

 
21h50
 
 
Hoàng tử Ali là ai?
 
Ông là con của Vua Hussein và Hoàng hậu Alia của Jordan. Ông từng học ở học viện quân sự Sandhurst của Anh trước khi gia nhập lực lượng vũ trang quốc gia. Hoàng tử Ali hiện là Phó chủ tịch FIFA trẻ nhất lịch sử.
 
Hoàng tử Ali muốn lập lại tính chính trực cho các trận đấu và quyền lợi của người lao động. Ông là một trong những người yêu cầu FIFA công bố những điểm chi tiết trong cuộc bỏ phiếu giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022, vốn được xem là có khuất tất.
 
21h10
 
Điều gì sẽ diễn ra nếu Blatter tái đắc cử?
 
Nếu điều này xảy ra, UEFA sẽ mở một cuộc họp đột xuất trong vòng ba tháng tới. Liên đoàn bóng đá châu Âu có thể biểu tình bằng cách không tham dự các hoạt động của FIFA, đặc biệt là ở World Cup 2018. World Cup sẽ không còn tính hấp dẫn nếu thiếu các đội tuyển châu Âu.
 

Chủ tịch UEFA Michel Platini (phải) ngồi cạnh đối thủ của Blatter, Hoàng tử Ali Bin al-Hussein.

 
20h00
 
Cảnh sát Thụy Sỹ cho biết họ nhận lời đe dọa đánh bom nơi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng FIFA hôm 29/5. Các đơn vị truyền thông đã di chuyển ra khỏi khu vực này khi biết tin. 15 phút sau khi tin đe dọa được xác thực, mọi việc vẫn diễn ra bình thường 
 
Cách thức bỏ phiếu

Blatter cần bao nhiếu phiếu để tái đắc cử?

Sẽ có 209 phiếu bầu, tương ứng với 209 nước thành viên FIFA. Tuy nhiên sẽ có vài thành viên không đến dự, trong đó có những người vừa bị bắt. Số phiếu vào khoảng 200. Nếu Blatter hoặc hoàng tử Ali chiếm 2/3 tổng số phiếu sẽ là người thắng cuộc. Trong trường hợp không có ai đủ số này, sẽ tiến hành bỏ phiếu vòng hai. Ở vòng thứ hai, ai có phiếu nhiều hơn sẽ thắng.

Ai ủng hộ ai?

Chủ tịch UEFA Michel Platini tuyên bố đa số các nước châu Âu (53 thành viên) sẽ ủng hộ Hoàng tử Ali. Khoảng 60 nước khác cũng sẽ về phía ông này trong cuộc bỏ phiếu. Trong khi đó đa số các nước châu Á, châu Phi ủng hộ ông Blatter.

Bỏ phiếu như thế nào?

Khoảng 22h (giờ Hà Nội), các thành viên tiến hành bỏ phiếu kín. Một cuộc kiểm tra sẽ được thực hiện và kết quả sẽ có vào khoảng 23h.

Cuộc bỏ phiếu bầu tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA diễn ra trong phiên cuối cùng của cuộc họp Đại hội đồng FIFA cuối tháng 5/2015. Có khoảng năm ứng viên cho chiếc ghế quyền lực nhất FIFA nhưng hiện tại chỉ còn hai. Các ứng viên khác như Luis Figo hay Chủ tịch FA Hà Lan đều rút khỏi cuộc đua, phản đối sự độc đoán trong cách thức bỏ phiếu bầu.

 
Ông Sepp Blatter được tin chắc sẽ lần thứ năm giữ chức vị chủ tịch FIFA vì quyền lực tuyệt đối. Tuy nhiên, hai ngày trước, Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI và Cảnh sát Thụy Sỹ đã bắt giữ sáu quan chức cấp cao của FIFA, trong đó có Phó chủ tịch, điều tra cáo buộc tham nhũng 150 triệu đôla. Sự kiện rúng động của làng bóng đá thế giới kéo uy tín của ông Blatter xuống rất thấp. Chính vì thế, người ta đang mong đợi một kết quả bất ngờ trong cuộc bỏ phiếu bầu hôm nay.
 
Theo Hữu Nhơn/VnExpress.net