Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Ngày hội tổ chức định kỳ 2 năm/lần, luân phiên tại các địa phương trong khu vực, nhằm bảo lưu và tôn vinh nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer.

Ngày hội vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V - 2011 bao gồm các hoạt động văn hóa phong phú như: Lễ hội dân gian dân tộc Khmer; liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống; các hoạt động thi đấu thể thao dân tộc; giới thiệu văn hóa ẩm thực; trưng bày và thi giới thiệu sách; hội chợ triển lãm giới thiệu “đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam”...

Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội còn có các buổi hội thảo với chủ đề “Hội nhập phát triển và vấn đề bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa khu vực III” và “Lễ hội đua bò truyền thống”. Bên cạnh đó cũng sẽ có các hoạt động giao lưu và tham quan các di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa của An Giang...

Đặc biệt, trong lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V/2011 người dân sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm thấp đặc sắc.

Nguyễn Thanh