Giải thi đấu thuyền buồm catamaran hai thân do Cty Cổ phần Vũng Tàu Marina (KCN Đông Xuyên) đăng cai tổ chức có 48 vận động viên tham gia. Đây là các tay đua chuyên nghiệp và không chuyên đến từ Hạ Long, Nha Trang, Bình Thuận, TP HCM, Vũng Tàu, Kiên Giang và Cộng hòa Séc. 

Các vận động viên được chia thành 24 đội chơi ở 3 bảng. Mỗi bảng thi đấu một lượt chọn ra đội nhất, nhì; 6 đội nhất nhì thi đấu chung kết chọn ra đội nhất, nhì, ba. Sau 4 tiếng tranh tài, chiến thắng chung cuộc thuộc về đội Sailboat 11.

Điều đặc biệt đây là giải thuyền buồm catamaran hai thân đóng bằng vật liệu mới PPC (Polypropylen – Poslystone Copolyme) do Cty Cổ phần công nghệ Việt – Séc (KCN Đông Xuyên) sản xuất, lần đầu tiên tổ chức tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

 

Các tay đua nhận giải

 

 Ông Đinh Văn Quyết – Giám đốc Cty CP Vũng Tàu Marina, đơn vị đăng cai cho biết: “Tuy lần đầu tổ chức và ngoài những tay đua nghiệp dư, giải đã quy tụ nhiều tay đua chuyên nghiệp có bằng cấp quốc tế. Cuộc đua này sẽ là tiền đề để phát triển môn thể thao thuyền buồm tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng. Hơn nữa, đây là cuộc đua mà chúng tôi đưa những con thuyền buồm hai thân bằng vật liệu PPC do người Việt Nam sản xuất, đánh dấu cho bước phát triển sản xuất thuyền buồm trong nước và đưa thuyền buồm vào hoạt động du lịch tại bến Vũng Tàu Marina”. 

 

Hình ảnh đội đua

 

Để tổ chức giải, Cty Cổ phần Vũng Tàu Marina đã tuân thủ và chấp hành điều lệ, các quy định về hoạt động đua thuyền buồm do Vụ Thể thao thành tích cao II và Liên đoàn đua thuyền buồm Việt Nam thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành.

 P.V