Tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng cục Thể dục thể thao giai đoạn 2014 - 2018, góp phần vào sự phát triển của thể thao cả nước nói chung, tại Công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam nói riêng.

Theo ông Hải, Công đoàn các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ công chức viên chức lao động lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp để rèn luyện hằng ngày. Đến nay, đã có hàng trăm ngàn cán bộ, đoàn viên công đoàn tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ, hiện nay đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam hầu hết đang công tác ở bộ, ban, ngành. Bên cạnh bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ thì sức khỏe là yếu tốt rất quan trọng.

Cũng theo ông Hiểu, chương trình hợp tác giai đoạn 2019 - 2023 mà Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng cục Thể dục thể thao hướng tới là tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động. 

Đồng thời khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động chọn cho mình môn thể dục, thể thao thích hợp để luyện tập hằng ngày. Đặc biệt là vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động tập thể dục giữa giờ. Trong đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam phải là công đoàn đi đầu, gương mẫu trong việc thực hiện này.

“Trong các hoạt động công đoàn, văn hoá thể thao là một trong những hoạt động quan trọng thu hút đoàn viên, người lao động bên cạnh chăm lo đời sống vật chất. Do đó, chương trình phối hợp có ý nghĩa hết sức quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, vững chính trị, giỏi chuyên môn, tốt về sức khoẻ…”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải trao Bằng khen của Bộ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: TT

Tại lễ ký kết, 4 tập thể và 7 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam. 

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 8 tập thể (Công đoàn Văn phòng Chính phủ, Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công đoàn Thanh tra Chính phủ (TTCP), Công đoàn Bộ Tài chính, Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam, Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cơ quan Trung ương Đoàn) và 8 cá nhân do có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động thể dục thể thao và triển khai hiệu quả Chương trình Phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Thể thao và Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn  2014 - 2018.

Là 1 trong 8 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Công đoàn TTCP trong những năm qua đã duy trì tốt và đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe để học tập, công tác tốt.

Công đoàn TTCP được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen do có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động thể dục thể thao và triển khai hiệu quả Chương trình Phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Thể thao và Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018...
Ông Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn TTCP chia sẻ, để giúp các đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn cơ quan rèn luyện nâng cao thể chất và tinh thần, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành, hằng năm, Công đoàn TTCP đã tổ chức và khích lệ các đoàn viên Công đoàn tham gia thi đấu các giải như: Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra; Giải Giao hữu thể thao Khối Thi đua số VII; Giải Thể thao Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Giải Thể thao trong cơ quan chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam…

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công đoàn TTCP tiếp tục đẩy mạnh và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo cho hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức toàn cơ quan được tiến hành thường xuyên, liên tục, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo của Ban Cán sự, Đảng ủy TTCP, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TTCP trên nhiều lĩnh vực.

“Bên cạnh các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, Công đoàn TTCP sẽ tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe để công tác tốt; củng cố và duy trì hoạt động câu lạc bộ văn hóa thể thao của cơ quan: Cầu lông, bóng bàn, tennis, bóng đá… tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, Ngày Truyền thống ngành Thanh tra”, ông Vũ Hồng Khánh nhấn mạnh.

Thu Thủy