Kiến trúc hợp lí

Khu liên hợp Thể thao quốc gia được khởi công xây dựng tháng 10/2001 trên diện tích hơn 247ha, đến năm 2003, nhân sự kiện Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 (SEA Games 22), một số hạng mục chính khánh thành và đưa vào sử dụng. Toàn khu gồm các công trình trọng điểm như sân vận động trung tâm, bể bơi, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, khu công viên cây xanh và thể thao dành cho người lớn tuổi, bệnh viện thể thao, khu bán hàng…

Công trình trung tâm và quan trọng nhất của Khu Liên hợp thể thao quốc gia phải kể đến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với diện tích 17,5ha, có sân chính và hai sân tập. Cung thể thao dưới nước gồm quần thể hai bể trong nhà để thi đấu, bể ngoài trời dùng để khởi động.

Nằm trong quần thể thiết kế hợp lí, Bệnh viện Thể thao Việt Nam gồm 15 khoa, 100 giường phục vụ các đối tượng đặc biệt; đầu tư trang thiết bị hiện đại, kịp thời phục vụ các sự kiện thể thao và chế độ điều trị, phục hồi sức khỏe nhanh cho các vận động viên. Việc đưa bệnh viện này vào sử dụng được coi là chương trình mới của thể thao Việt Nam.

Nhằm phát triển các tài năng trẻ tham gia giải đấu trong nước và quốc tế, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ được đích thân ông Blatter, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA, đến trao bằng chứng nhận "2 sao" cho sân cỏ nhân tạo, một trong những sân bóng tốt nhất cùng loại ở khu vực Đông Nam Á. Theo kế hoạch, đây sẽ là trung tâm bóng đá trẻ đầu tiên có quy mô lớn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ còn có thêm 3 sân cỏ tự nhiên, hai khu nhà ở cho vận động viên và nhiều hạng mục khác trong khuôn viên 7ha.

Hiện, Khu liên hợp thể thao quốc gia đang tiếp tục được đầu tư, đáp ứng yêu cầu hòa nhập sâu rộng với thể thao khu vực và thế giới.

Hoạt động tích cực

Nhiệm vụ chính của Khu là tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các giải thi đấu và biểu diễn thể dục thể thao; các hoạt động khác trong nước và quốc tế theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiều năm qua, tập thể cán bộ viên chức và người laao động trong Khu đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả, góp phần không nhỏ trong thành tích chung của thể thao nước nhà.

Năm 2016 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia được lựa chọn tổ chức hàng loạt sự kiện chính trị - văn hóa - thể thao quan trọng của đất nước như: Đêm Dạ hội chào mừng thành công của Đại hội Đảng; phối hợp đảm bảo tốt các điều kiện cơ sở vật chất cho các diễn tập của Đảng, Nhà nước, một số ngành. Phối hợp tổ chức thành công giải nhảy cầu, giải bơi và lặn vô địch quốc gia; các trận thi đấu bóng đá quốc tế; giao hữu giữa đội tuyển quốc gia với các đội tuyển của khu vực và Châu lục. Đăng cai tập huấn cho hơn hàng trăm vận động viên đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ các môn bơi, nhảy cầu, bóng đá tham gia thi đấu khu vực, châu lục và thế giới. Phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật

Các hoạt động xã hội hóa thể thao quần chúng cũng thường xuyên được tổ chức; phát triển tốt cả về số lượng, chất lượng; nội dung, hình thức hoạt động phong phú thu hút hàng nghìn lượt người (từ học sinh tiểu học đến sinh viên đại học) tham gia tập luyện hằng ngày.

 

Một góc sân vận động Mỹ Đình nằm trong Khu Liên hợp

 

Thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB. Công tác quản lý cơ sở vật chất, quy hoạch, xây dựng cơ bản, duy tu bảo dưỡng quan tâm và triển khai hiệu quả; các dự án liên doanh, liên kết và đầu tư xây dựng bằng hình thức xã hội hóa được đẩy mạnh. Công tác khai thác kinh doanh dịch vụ được mở rộng, công tác cải cách hành chính, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy chỉ đạo và đi vào nền nếp. Đời sống của công chức, viên chức, người lao động không ngừng cải thiện và nâng cao.

Hiệu quả từ xã hội hóa

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao quyền tự chủ, tự chịu trách nghiệm về tài chính và tổ chức bộ máy theo Nghị định 43 và Nghị định 16 của Chính phủ; Nghị định 59 và Nghị định 69 của Chính phủ về cơ chế và chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, văn hóa, thể thao và môi trường. Chỉ sau 5 năm thực hiện, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa và mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ. Công tác thu, chi quản lý hiệu quả và chặt chẽ, các nguồn thu đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ chi thường xuyên, chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm và xây dựng cơ sở vật chất; nộp các khoản thuế cho ngân sách nhà nước đồng thời nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động. Các khoản chi đảm bảo chi đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của luật kế toán và luật ngân sách nhà nước.

Tổng kết năm 2016 doanh thu đạt 47 tỷ đồng, đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên và đầu tư cho duy tu, bảo dưỡng hằng năm từ 10 đến 15 tỷ đồng.

Được biết, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đang tiến hành thu hồi một số diện tích để triển khai xây dựng Dự án Khách sạn thể thao 5 sao. Năm 2018 sẽ thu hồi toàn bộ diện tích khu thể thao trong nhà để xây dựng nhà thi đấu đa năng kịp phục vụ cho Seragame 31 tổ chức vào năm 2021. Năm 2019 sẽ thu hồi nốt diện tích khu thể thao ngoài trời để xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo.

Có thể khẳng định, công tác xã hội hóa và tự chủ về tài chính của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia trong những năm qua đã đem lại những kết quả tốt, đã tạo ra tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo, là bước đột phá của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia./.

PV