Tham gia giải có gần 200 vận động viên của hơn 100 gia đình đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các vận động viên tham gia 4 môn ở các nội dung thi đấu gồm: Bóng bàn (3 nội dung đồng đội nam, đôi nữ, đôi nam); cầu lông (các nội dung đôi vợ chồng các lứa tuổi 35 tuổi, từ 36- 45 tuổi và trên 46 tuổi; đôi nam dưới 45 tuổi và trên 46 tuổi; đôi nữ dưới 45 tuổi; đôi nam nữ các lứa tuổi dưới 45 tuổi và trên 46 tuổi); bóng chuyền có 5 đội tham gia; môn quần vợt (các nội dung đôi nam, đôi nữ).

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng xuân Canh Tý 2020. Đồng thời, đây cũng là giải được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe đối với mỗi một thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; là cơ sở đánh giá trách nhiệm, phong trào thể dục thể thao tại các địa phương, ban, ngành trên toàn tỉnh.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên đạt thành tích cao của từng nội dung thi đấu.

P.V