Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) quyết định chia tay nhà cầm quân 55 tuổi sau khi đội nhà bị Bulgaria đánh bại với tỷ số 2-0.

"Cơn lốc màu da cam" đã tụt xuống thứ tư ở bảng A và đứng trước nguy cơ không được dự World Cup 2018. Hà Lan đang có bảy điểm, kém đội đầu bảng Pháp tới sáu điểm. Mục tiêu khả dĩ của Hà Lan là vị trí thứ hai giành quyền đá play-off đang được Thụy Điển nắm giữ với 10 điểm trong tay.

Hà Lan chỉ thắng hai trận sau năm vòng đã qua, hòa một và thua hai. "Những kết quả này khiến đội bóng lâm vào tình cảnh khó khăn", theo thông cáo của KNVB.

Ông Blind lên tiếp quản ghế nóng Hà Lan từ người tiền nhiệm Guus Hiddink vào năm 2015 nhưng không thể đưa đội tới Euro 2016. Nếu tiếp tục phải ngồi ngoài sân chơi World Cup 2018 thì đây sẽ là kết quả vô cùng tồi tệ với bóng đá Hà Lan khi vắng mặt ở hai giải đấu lớn liên tiếp.

ha-lan-sa-thai-hlv-danny-blind-1

Bố con nhà Blind trên sân tập tuyển Hà Lan.

Sau khi bị sa thải, ông Blind đã nhận được thông điệp an ủi từ con trai Daley Blind, hậu vệ của Man Utd. 

"Hai bố con được làm việc cùng nhau ở cấp độ cao nhất là giấc mơ thành hiện thực. Bố không bao giờ từ bỏ trách nhiệm của mình. Con tự hào vì bố", Daley viết trên Instagram.

HLV U21 Hà Lan Fred Grim sẽ làm nhiệm vụ tạm quyền dẫn dắt đội tuyển chơi trận giao hữu với Italy vào ngày thứ ba tới đây.

Theo Bảo Lam/VnExpress