Theo báo cáo công tác 2 năm hoạt động của CLB thể thao 23/11, từ khi thành lập, CLB đã chủ động xây dựng Quy chế hoạt động; vận động và tiếp nhận đơn đăng ký làm hội viên của cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan TTCP, nhất là có các đồng chí hội viên hội cựu chiến binh, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên có sở thích, tự nguyện tham gia sinh hoạt tại CLB.

Bên cạnh đó, tổ chức tập luyện thường xuyên các môn cầu lông, bóng bàn tại nhà luyện tập cầu lông của cơ quan nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực; tăng cường sự hợp tác, giao lưu, nâng cao sự hiểu biết về thể dục, thể thao cho hội viên CLB. Qua đó đã lựa chọn được nhiều hội viên có trình độ kỹ thuật khá, được cơ quan cử đi thi đấu tại các giải thể thao phong trào trong, ngoài cơ quan và đạt được thành tích cao như các giải thể thao hàng năm do Báo Thanh tra, giải thể thao công đoàn của các cơ quan Trung ương, giải thể thao do thanh tra các Bộ, ngành, địa phương tổ chức…

Ban chủ nhiệm CLB 23/11 nhận hoa chúc mừng từ đại biểu. Ảnh:  TTTT 

CLB cũng đã tổ chức thành công nhiều giải thể thao lớn của cơ quan như: Giải thể thao chào mừng thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V; kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (năm 2014); Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống và kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2015… Các giải đều được tổ chức bài bản, huy động hầu hết các cục, vụ, đơn vị tham gia; chất lượng thi đấu cao, công tác hậu cần chu đáo, tiết kiệm.

“Kể từ khi thành lập đến nay, CLB đã thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần nâng cao vị thế của TTCP và ngành Thanh tra”, đại diện Ban chủ nhiệm CLB nhấn mạnh.

Một hoạt động thi đấu môn cầu lông do CLB 23/11 tổ chức. Ảnh TTTT

Tuy nhiên, do tính chất, đặc thù của cơ quan, đơn vị phân tán, nhiều đồng chí hội viên tham gia công tác dài ngày ở các địa phương nên việc tham gia các hoạt động do CLB, Ban chủ nhiệm phát động chưa thường xuyên; một số giải thi đấu đã thống nhất chủ trương và ban hành kế hoạch nhưng phải tạm hoãn do không đủ số lượng, cơ cấu vận động viên tham gia thi đấu.

Ban chủ nhiệm CLB cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức tập luyện thường xuyên; tăng cường sự hợp tác, giao lưu, nâng cao sự hiểu biết về thể dục, thể thao cho Hội viên CLB. Tổ chức, tham gia các giải thể thao trong và ngoài cơ quan...

Tháng 9/2014, Lãnh đạo, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã chấp thuận ý kiến đề xuất của Thường vụ Hội cựu chiến binh TTCP thành lập CLB thể thao 23/11 với Ban Chủ nhiệm bao gồm 5 đồng chí. Đồng chí Hoàng Thái Dương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TTCP làm Chủ nhiệm CLB và các đồng chí Chủ tịch Công đoàn và Chánh Văn phòng TTCP làm Phó Chủ nhiệm.

 

Hữu Oanh