Nằm trong kế hoạch bổ sung nhân sự cho U19 Việt Nam trước các giải đấu lớn vào cuối năm, 14/16 tân binh được VFF đề cử đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai) vào trưa hôm qua (28/4). Sau khi tập trung, họ đã nhanh chóng bước vào tập luyện trong buổi chiều. Hai cầu thủ chưa kịp lên tập trung là trung vệ Bùi Tiến Dũng và hậu vệ trái Đàm Tiến Dũng của Viettel.

Buổi tập diễn ra nhanh theo đúng phong cách của huấn luyện viên Guillaume. Ở bài tập một, thầy “Giôm” yêu cầu kiểm tra kỹ thuật của 14 cầu thủ bằng hai bài tập nhỏ. Ở bài tập tiếp theo, các cầu thủ tiếp tục trải qua cuộc kiểm tra tốc độ cùng khả năng giữ bóng.

Buổi tập kết thúc với bài thi đối kháng 7 đấu 7. Đây là bài tập điển hình của hệ thống lò đào tạo Arsenal thế giới, cũng là bài tập quen thuộc của các cầu thủ lò Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Trong 5 năm đầu tiên của khóa học tại Hàm Rồng, họ chỉ thi đấu trên sân 7. Mục đích bài tập này, vì thế, nhằm xác định những cầu thủ có thể thích nghi với lối đá của U19 Việt Nam.

Kết quả buổi tập là khá tích cực. Ông Guillaume chia sẻ: “Tất cả đều có kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt, bình tĩnh trong lối chơi.”


Hoàng Văn Khánh (số 5) là cái tên được quan tâm nhất trong đợt triệu tập này. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Danh sách U19 Việt Nam hiện có 22 cầu thủ. Đội tuyển sẽ bổ sung thêm ít nhất một cái tên đồng thời thay thế một số cầu thủ khác. Những ứng cử viên hàng đầu có cơ hội gia nhập U19 Việt Nam là thủ môn Dương Quang Tuấn (Hà Nội T&T), trung vệ “người cũ” Hoàng Văn Khánh (Sông Lam Nghệ An), tiền vệ cánh Quang Hải (Hà Nội T&T) và chân sút Tuấn Tài (Sông Lam Nghệ An).

Sau khi chốt nhân sự, đội tuyển sẽ lên đường tập huấn Nhật Bản vào tháng Sáu. Đó là đợt tập huấn cuối cùng trước các chiến dịch quan trọng của U19 Việt Nam vào cuối năm./.

(VIETNAM+)