Có thể khẳng định, Bayern đã may mắn khi tránh được những đối thủ sừng sỏ như Barca hay Real. Với việc chỉ phải chạm trán với Porto không được đánh giá quá cao, có lẽ chỉ có bất ngờ xảy ra thì đội quân hùng mạnh của HLV Pep Guardiola mới không thể giành vé vào bán kết lần thứ 5 trong 6 mùa giải gần nhất.

 

Vậy nên, không có gì khó hiểu khi sau lễ bốc thăm, tỷ lệ ăn ở “cửa” Bayern vô địch vốn đã rất thấp (9/4 – tức đặt 4 ăn 9) nay lại càng thấp hơn (37/20). Về phần mình, đụng phải gã khổng lồ xứ Bavaria cũng chẳng khác gì việc Porto phải nhận án tử. Sự lép vế của đội bóng đang xếp thứ 2 ở giải VĐQG Bồ Đào Nha trước Bayern ngay lập tức được hiện thực hóa bằng việc tỷ lệ vô địch của họ tăng từ 33/1 lên thành 66/1.

Xếp ngay sau Bayern trong danh sách những ƯCV hàng đầu trong mắt nhà cái là Barca (5/2). Tỷ lệ này không hề thay đổi so với trước thời điểm thầy trò HLV Luis Enrique biết đối thủ sắp tới của họ là PSG (18/1).

Tỷ lệ ăn của một số ƯCV cho ngôi vô địch


Trong khi đó, do Real gặp phải đối thủ rất khó chịu là Atletico nên các nhà đầu tư có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu đặt niềm tin vào họ. Nếu như trước lễ bốc thăm, tỷ lệ vô địch của Real là 3/1 thì con số này đã đổi thành 4/1 sau khi các cặp tứ kết được xác định.

Tuy Atletico thường xuyên bắt nạt đươc Real trong thời gian gần đây, song niềm tin dành cho họ cũng suy giảm phần nào do đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có nhiều ngôi sao và kinh nghiệm ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Lúc này, tỷ lệ ăn ở “cửa” Atletico vô địch đang được niêm yết ở mức 16/1, cao hơn một chút so với con số 11/1 trước đó.

Đội bóng gặp nhiều thuận lợi nhất ở tứ kết là Juventus đ

 

 

ược dự đoán là sẽ dễ dàng vượt qua Monaco. Chẳng thế mà tỷ lệ vô địch dành cho họ đã chuyển từ 12/1 xuống chỉ còn 8/1 sau lễ bốc thăm vòng tứ kết.

Theo Thanh Sơn/Bongdaplus.vn